14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Nhà Trắng là nơi cư trú lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Mỹ mà mọi người đều biết. Tuy nhiên, những căn phòng bên trong như thế nào thì không phải ai cũng biết.

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

White House có các khu nhà và phần khuôn viên bên ngoài rộng lớn. Khu phức hợp nằm ở số 1600 đường Pennsylvania Avenue bao gồm 6 tầng, 132 phòng, 35 phòng tắm, 412 cửa ra vào và 28 lò sưởi.

Một số phòng nổi tiếng nhất của Nhà Trắng bao gồm Phòng Bầu dục, Phòng Tình huống, Phòng Nội các và Phòng Thông tin Báo chí của James S. Brady. Tuy nhiên, ẩn sâu trong toà nhà, có một số phòng ít được nhắc đến như: Cửa hàng chocolate, phòng trò chơi và phòng tắm nắng. Sau đây là 14 căn phòng hiếm có người biết chúng tồn tại ở khu "dinh thự" bí hiểm bậc nhất này.

1. Phòng âm nhạc

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Theo Bảo tàng Nhà Trắng, ở thời Tổng thống Bill Clinton, vợ ông - bà Hillary Clinton đã biến căn phòng ở tầng ba của dinh thự Nhà Trắng thành một phòng nhạc cho chồng mình có không gian để chơi saxophone.

2. Phòng tập thể dục

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Bên cạnh phòng âm nhạc là phòng gym, nơi các vị Tổng thống và gia đình của họ có thể tập thể dục vào bất kì thời gian nào trong ngày.

3. Cửa hàng chocolate

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Cửa hàng chocolate là một trong những nhà bếp của Nhà Trắng. Tọa lạc tại tầng trệt của khu nhà ở, cửa hàng chocolate là nơi đầu bếp làm món tráng miệng và là nơi tập hợp của những "tâm hồn ăn uống".

Đó cũng là nơi các đầu bếp chuẩn bị trứng cho ngày lễ Phục Sinh và làm bánh gừng cho các kì nghỉ lễ hàng năm.

4. Phòng Bowling Alley

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Gần cửa hàng chocolate tại tầng trệt là Trụ sở Harry S. Truman Bowling, một căn phòng ưa thích cho du khách tới Nhà Trắng. Phòng Bowling Alley đầu tiên được xây dựng cho Harry Truman vào năm 1947 và Richard Nixon đã chuyển nó đến vị trí hiện tại dưới lối vào cổng Bắc vào năm 1969.

5. Rạp chiếu phim

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Rạp chiếu phim có tất cả 42 chỗ nằm ở cánh Đông của Nhà Trắng. Theo Variety, các nhà làm phim cực kì thích thú khi sản phẩm họ làm ra được chiếu tại rạp của Nhà Trắng. Năm ngoái, "Finding Dory" là bộ phim đầu tiên được công chiếu cho gia đình tân Tổng thống Donald Trump. 

Phim đã được chiếu tại Nhà Trắng kể từ khi Woodrow Wilson nhận chức Tổng thống, nhưng Franklin D. Roosevelt đã biến căn phòng cũ thành rạp phim cho đến ngày hôm nay.

6. Phòng bản đồ

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Phòng Bản đồ nằm trên tầng trệt, được sử dụng cho các buổi họp mặt xã hội nhỏ và các cuộc phỏng vấn trên truyền hình. 

Tên căn phòng xuất phát từ mục đích sử dụng ban đầu của nó. Trong Thế chiến II, Franklin D. Roosevelt đã sử dụng căn phòng để tham khảo các bản đồ và theo dõi tiến trình của chiến tranh - một nhiệm vụ mà ngày nay các vị Tổng thống đã di chuyển đến Phòng Tình huống. 

7. Phòng Trung Hoa

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Phòng Trung Hoa được bà Edith Wilson chỉ định xây dựng vào năm 1917. Đây là nơi chứa đựng bộ sưu tập lớn những món quà bằng sứ mà các quốc gia khác nhau tặng cho Nhà Trắng.

8. Phòng Vermeil

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Đây là căn phòng chứa những bộ đồ dùng bằng bạc mạ vàng. Năm 1956, từ một phòng khách chung, nơi đây đã được xây dựng lại để trưng bày những sản phẩm quý giá của bà Margaret Thompson Biddle.

9. Cửa hàng hoa

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Nếu đã có một cửa hàng chocolate thì một cửa hàng hoa tại Nhà trắng cũng không có gì kì lạ. Đây là nơi cung cấp lượng hoa lớn cho các sự kiện trọng đại cũng như trang trí xung quanh tòa nhà.

10. Phòng Thư pháp

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Phòng văn học và thư pháp là nơi soạn thảo ra những bức thư mời hoặc thiệp chúc mừng của Nhà Trắng. Có hẳn một nhóm nhỏ những nhân viên thực hiện công việc này.

11. Phòng tắm nắng

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Phòng tắm nắng trên tầng cao nhất là nơi các vị Tổng thống và gia đình họ đến thư giãn. Đây cũng là nơi diễn ra các sự kiện vui chơi giải trí và từng chứng kiến nhiều biến động quan trọng. Richard Nixon đã thông báo rời khỏi ghế Tổng thống tại căn phòng này và là nơi Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan được thông tin về cái chết của chồng mình.

12. Phòng trò chơi

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Đây là phòng có chứa một bàn bi-da cỡ lớn và thậm chí từng có một hồ bơi tại đây. Trước đó, căn phòng chỉ là một trong số nhiều phòng ngủ của Nhà Trắng.

13. Phòng làm việc riêng

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Đây là căn phòng nhỏ có lối thông qua Văn phòng bầu dục nổi tiếng. Các vị Tổng thống dùng nơi đây như một trong những nơi làm việc riêng với phòng tắm và bếp nhỏ.

14. Phòng Hải quân

14 căn phòng đặc biệt trong Nhà Trắng mà không phải ai cũng biết

Ở tầng trệt của cánh Tây là một khu ăn uống nhỏ do hải quân Mĩ điều hành. Phòng ăn có sức chứa 50 người và không phục vụ công chúng.

Không chỉ có những khu vực hành chính hay hội họp, Nhà Trắng còn ẩn chứa những căn phòng thú vị đến bất ngờ.

Nguồn: businessinsider

Theo Bestie