3.600 tỷ đồng rơi vào túi nông dân Bắc Giang nhờ vải thiều

Dù chưa kết thúc vụ thu hoạch nhưng doanh thu từ vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt trên 3.600 tỷ đồng, dự kiến đến cuối vụ, con số sẽ đạt 5.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 20/6, tổng lượng vải bán ra ước đạt 134.430 tấn tấn, doanh thu theo đó đạt trên 3.674,5 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ vải thiều ước đạt 2.204,7 tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.469,8 tỷ đồng.

Sản lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ước đạt 39.220 tấn, doanh thu 68,9 triệu USD.

3.600 ty dong roi vao tui nong dan bac giang nho vai thieu hinh anh 1

Vụ thu hoạch vải thiều nhận được sự quan tâm của ngành chức năng, chính quyền địa phương. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khảo sát tình hình tiêu thụ vải.

Đáng chú ý, giá vải năm nay được đánh giá là khá ổn định. Theo ghi nhận, giá vải ngày 20/6/2018 tại Lục Ngạn vẫn được giữ ở mức ổn định: Giá vải thiều hàng 2 từ 12.000-17.000đ/kg; vải muộn từ 25.000-28.000đ/kg; vải lai Lục Ngạn (vải phấn) từ 32.000-35.000đ/kg.

Hiện tại thương nhân tập trung chủ yếu đến thu mua vải thiều trên địa bàn của huyện Lục Ngạn với khoảng trên 150 thương nhân Trung Quốc và khoảng trên 1.000 thương nhân Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng trên 700 điểm cân lớn nhỏ. Riêng tại huyện Lục Ngạn có khoảng trên 600 điểm cân

Phụ kiện giữ được mức giá ổn định như:  đá cây 30.000-32.000đ/cây; Thùng xốp: loại nhỏ: 30-35.000đ, loại to 52.000-60.000đ/thùng.

Thị trường tiêu thụ trong nước chủ yếu là: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, …và nước ngoài là: Trung Quốc, Singapo, Thái Lan, Úc ... Tổng sản lượng tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị Saigon.Coop trên 300 tấn

Hiện nay đã có 1 số công ty xuất sang Úc 35 tấn; sang Mỹ 1,1 tấn; Châu  1,1 tấn; sang Nhật 1,5 tấn; sang Singapo 100 tấn; sang Thái Lan 200 tấn bằng đường hàng không.

3.600 ty dong roi vao tui nong dan bac giang nho vai thieu hinh anh 2

Vải thiều đang tiêu thụ rất thuận lợi.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang, cho hay, đến thời điểm hiện tại có thể nói vải năm nay được mùa được cả giá. Không chỉ được mùa được giá, vải thiều còn không đủ xuất đi các thị trường. Theo đó, thay bằng chợ vải chỉ hoạt động nửa ngày như những năm trước thì năm nay họp từ sáng sớm cho đến 10 giờ đêm mới kết thúc.

 Ông Tấn nói thêm, năm nay vải thiều Bắc Giang xuất khẩu tới trên 30 nước trên thế giới. Hiện các thương nhân trong và ngoài nước vẫn đổ dồn về Bắc Giang để thu mua vải thiều.

Theo ông Tấn, nếu giữ được mức giá như hiện nay thì kết thúc vụ, doanh thu từ vải thiều và dịch vụ hỗ trợ sẽ đạt khoảng trên 5.500 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục chưa từng có trong hơn nửa thế kỷ người dân trồng vải thiều trên đất đồi Bắc Giang.

"Còn 20 ngày nữa là kết thúc vụ thu hoạch vải thiều năm 2018, ông Tấn dự đoan, giá sẽ tăng mạnh trong những ngày tới, bởi thương lái Trung Quốc đang sang thu mua vải nhiều hơn.

Theo DanViet