3 học sinh thương vong ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh: Nhiều học sinh từng gặp nạn tại nơi này

 Chơi tàu lượn khi đi dã ngoại ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, tàu lượn bất ngờ trượt khỏi đường ray khiến 1 học sinh tử vong, 2 em bị thương. Đây không phải lần đầu tai nạn xảy ra.

Sáng 15-1, liên quan đến vụ 3 học sinh lớp 11 thuộc 1 trường THPT ở huyện Đông Anh (TP Hà Nội) thương vong do siêu tốc văng khỏi đường ray ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

3-hoc-sinh-thuong-vong-o-khu-du-lich-dao-ngoc-xanh-nhieu-hoc-sinh-tung-gap-nan-tai-noi-nay

Tàu lượn siêu tốc tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh - Ảnh: Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh

Một thành viên Ban giám hiệu trường THPT ở Đông Anh xác nhận ngày 14-1, nhà trường có tổ chức cho học sinh đi dã ngoại tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh. Trong quá trình dã ngoại, có 3 học sinh gặp tai nạn.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14-1, tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh có một nhóm người chơi tàu lượn siêu tốc. Trong quá trình vận hành, toa tàu lượn siêu tốc bị trượt khỏi đường ray khiến nhiều người ngồi trên toa rơi xuống đất, 1 người tử vong, 2 người bị thương nhập viện.

Đáng chú ý, tháng 4-2014, tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh này từng xảy ra tai nạn đu quay khiến 6 học sinh của 1 trường THCS ở Hà Nội bị thương nhập viện.

Theo NLD

-----

Xem thêm:

Liên tiếp phát hiện 3 người t.ử v.ong bất thường

Liên tiếp trong 2 ngày qua, người dân tỉnh Bắc Giang phát hiện 3 người tử vong bất thường ở phòng trọ và dưới bờ ruộng.

Hồi 8h ngày 14/1, tại lán xây dựng Công ty Licogi-13, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, người dân phát hiện anh B.V.C. (sinh năm 1988), trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (công nhân công ty) tử vong trong tư thế nằm trên giường.

Trước đó vào khoảng 7h cùng ngày, tại đường liên thôn Mòng A - Đồng Rau, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, người dân phát hiện 1 thi thể nam giới dưới bờ ruộng, bên cạnh có 1 xe mô tô BKS 98H - 93033.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, xác minh, bước đầu Công an huyện Việt Yên xác định danh tính nạn nhân là ông G.V.Đ., sinh năm 1971, trú tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Một ngày trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 13/1, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện V.T.D., sinh năm 2001, trú huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin người dân trình báo, Công an huyện Việt Yên đã xuống hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra 3 vụ phát hiện người tử vong nói trên.

Bá Đoàn

Theo Dân trí