7 đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình gây nguy hiểm cho cơ thể

Những đồ dùng hàng ngày tưởng chừng như vô hại như hộp nhựa, mascara.. tuy nhiên lại tiềm ẩn những nguy hiểm cho sức khỏe con người

Xà phòng kháng khuẩn, chảo chống dính, mascara, các hộp đựng nhựa, dép crocs... là những đồ dùng sinh hoạt vô cùng quen thuộc trong cuộc sống của gia đình. Tuy nhiên, các vật dụng ấy lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe cho người sử dụng nếu sử dụng trong suốt thời gian dài.

7 đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình gây nguy hiểm cho cơ thể

1. Mascara

Các hợp chất như parabens, bột aluminum và propylene glycol là những hợp chất có thể nguy hiểm cho mắt.

Chính vì vậy, khi mua và sử dụng mascara hãy đặc biệt chú ý đến các thành phần của chúng.

Ngoài ra, mọi người nên tránh dùng chung mascara với người khác, bởi đây là một trong những nguyên nhân khiến mắt của bạn bị nấm hoặc nhiễm khuẩn.

7 đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình gây nguy hiểm cho cơ thể

2. Xà phòng kháng khuẩn

Được biết, chất kháng khuẩn - triclosan có trong xà phòng diệt khuẩn chứa 0,1 - 0,3%. Đây là chất có tác hại vô cùng nguy hiểm khiến: giảm chức năng của hệ miễn dịch và cơ thể sẽ chống lại sự hấp thu kháng sinh.

Ngoài ra, chất này cũng làm mất sự cân bằng hooc môn và gây ra chứng loạn dưỡng cơ.

Theo thực tế, những loại xà phòng kháng khuẩn là một chiêu quảng cáo cho sản phẩm, bởi vì mọi vi khuẩn đều bị tiêu diệt khi bạn rửa tay với xà phòng thông thường.

 7 đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình gây nguy hiểm cho cơ thể

3. Chảo chống dính

Chảo chống dính những tưởng không hề nguy hại đến sức khỏe con người, tuy nhiên các hóa chất như perfluor tạo ra lớp chống dính trên bề mặt chảo khi nhiệt độ của chảo lên quá 230 độ C, một số chất trên bề mặt chảo chống dính sẽ gây độc cho máu.

Không chỉ có thế, các nhà nghiên cứu Đan Mạch cũng cho hay, sự có mặt của chất này xuất hiện trong máu sẽ vô cùng nguy hại, dẫn đến dự hình thành và phát triểm của một số tế bào ung thư.

7 đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình gây nguy hiểm cho cơ thể

4. Các loại hộp đựng nhựa

Bản thân hộp nhựa không hề nguy hạo, tuy nhiên các chất làm nhựa cứng mới đáng nguy hiểm. Sau một thời gian dài sử dụng, việc rửa và vệ sinh nhựa hàng ngày gây ra các vết trầy xớt và đây chính là nguyên nhân khiến các vi khuẩn tích tụ gây nguy hiểm.

Ngoài ra, việc hâm nóng và đựng thức ăn sẽ làm cho nhựa trở nên có độc hơn.

Đồng thời, tuyệt đối không dùng hộp nhựa quá 5 tháng và nhất định không cho hộp nhựa vào lò vi sóng.

Một số hộp nhựa kém chất lượng sẽ chứ độc tố và gây ra một số bệnh vô cùng nguy hiểm như: vô sinh, tiểu đường...

7 đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình gây nguy hiểm cho cơ thể

5. Dép Crocs

Ngày nay, trên Thế Giới rất nhiều người yêu thích loại dép này. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia cho biết, loại dép này không tạo sự ổn định cho bàn chân.

Chính vì vậy, nếu sử dụng dép này trong thời gian lâu sẽ gặp phải những trường hợp như biến dạng gót chân, tạo thành vết chai, sẹo lồi và dẫn đến đau chân khi các ngón chân phải bấm xuống.

7 đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình gây nguy hiểm cho cơ thể

6. Gối

Theo thời gian sử dụng, các chất bẩn từ cơ thể sẽ ngấm dần vào gối khiến gối chứa vô vàn vi khuẩn,

Ngoài ra, do thời gian sử dụng lâu dài, gối sẽ biến dạng và gây bị mỏi cổ.

 7 đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình gây nguy hiểm cho cơ thể

7. Lược

Cứ tưởng lược không hề nguy hại nhưng lược cần làm sạch mỗi tuần 1-2 lần và thay lược mới sau 1 năm sử dụng nếu không sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn.

Theo vietq