8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

Ấm siêu tốc là thiết bị đun nấu nhanh nên hao tốn khá nhiều điện năng, đó là chưa kể những nguy cơ về điện có thể xảy ra nếu sử dụng không đúng cách. Dưới đây là những sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc mà hầu hết ai cũng mắc phải.

8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

1. Đổ cạn nước trong ấm ngay sau khi sôi hoặc giữ nước trong ấm một thời gian dài

8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

Đổ cạn nước trong ấm ngay sau khi sôi hoặc giữ nước trong ấm một thời gian dài đều không tốt cho tuổi thọ của ấm

Đúng là phải trút hết nước ra khỏi bình khi không sử dụng nếu không bình sẽ rất nhanh hỏng. Tuy nhiên đó là sau khi đã để bình nguội hẳn. Còn sau khi nước vừa sôi, tuyệt đối không nên đổ hết nước trong ấm ra ngay bởi khi ấm nước sôi, mâm nhiệt vẫn tiếp tục sinh nhiệt dù công tắc điện đã tắt. Nếu không chừa lượng nước trong ấm, mâm nhiệt rất nhanh hỏng. Do đó, nên để khoảng 20 ml nước trong ấm, đợi cho đến khi nguội hẳn rồi mới trút cạn. 

2. Không vệ sinh bình sạch sẽ

Mọi người thường chủ quan nghĩ rằng ấm chỉ dùng đun nước sạch nên không cần vệ sinh. Sai lầm hoàn toàn! Việc chỉ đun nước vẫn sẽ khiến ấm dính cặn xung quanh, sản sinh vi khuẩn gây hại. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như độ mới của ấm, cần phải vệ sinh thường xuyên.

8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

Vệ sinh ấm siêu tốc sạch sẽ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như độ mới của ấm

Thường xuyên tẩy sạch mảng bám, các vết cáu bẩn bám dưới đáy bình sẽ làm tăng khả năng trao đổi nhiệt, rút ngắn thời gian nấu nước sôi của bình đun siêu tốc. Bạn có thể dùng giấm và nước theo tỉ lệ 1:1 rồi đổ vào khoảng 1/2 ấm, lắc nhẹ. Sau đó đun sôi và để âm trong đó 15 - 20 phút thì đổ đi, tráng lại bằng nước sạch là được.

3. Sử dụng ấm siêu tốc để nấu thức ăn

8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

Không nên sử dụng ấm siêu tốc để nấu thức ăn

Chỉ dùng ấm siêu tốc để đun nước, chứ không dùng để luộc trứng, nấu canh hay đun sữa... Việc sử dụng ấm cho các việc khác khiến cặn đóng vào thành ấm, giảm tuổi thọ sản phẩm mà thức ăn nấu ra sẽ không được chín hẳn.

4. Bật bình đun khi nắp đang mở

Tuyệt đối không nhé! Vì làm như vậy chức năng tự ngắt sẽ không thể hoạt động. 

8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

Bật bình đun khi nắp đang mở sẽ làm chức năng tự ngắt không thể hoạt động

5. Đổ lượng nước vượt quá hay thấp quá so với tiêu chuẩn

Loại ấm siêu tốc nào cũng có vạch Min, Max (quy định lượng nước) rất rõ ràng. Do đó, trong quá trình sử dụng ấm siêu tốc, nếu bạn đổ nước quá ít sẽ làm bình bị đóng cặn hoặc bị cháy, còn nếu đổ nước vượt qua giới hạn cao nhất khi nước sôi dễ tràn ra ngoài và chảy xuống dưới mâm nhiệt gây chập cháy rất nguy hiểm.

8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

Tuân thủ đúng quy định về lượng nước trong ấm để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra

6. Đun nước liên tục

Nhiều người có thói quen cắm điện nấu nước liên tục cả ngày để lúc nào cũng có sẵn nước nóng. Thế nhưng, thói quen này lại khiến cho mâm nhiệt của ấm nóng lên, dễ bị cháy . Để bảo vệ chất lượng, hãy để ấm nghỉ một khoảng thời gian giữa các lần đun để mâm nhiệt bên dưới nguội bớt đã, sẽ bảo vệ được đồ dùng cũng như hạn chế nguy cơ cháy nổ.

8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

Ấm siêu tốc bị sử dụng quá mức có thể gây cháy. Ảnh minh hoạ

7. Không đậy nắp hoặc đậy không kín khi đun nước

Hành động sai lầm này vừa gây tốn điện lại mất nhiều thời gian đun sôi nước hơn. Ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rờ-le tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín. Do vậy, nếu nước sôi mà không được ngắt điện sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ, hỏng ấm là rất cao.

8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

Không đậy nắp hoặc đậy không kín khi đun nước sẽ làm cơ chế tự ngắt nguồn điện khi sôi của ấm không hoạt động được

8. Dùng tay ướt cắm điện

8 sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc gây nguy hiểm cần loại bỏ ngay

Dùng tay ướt cắm điện có thể gây giật điện.

Việc này chắc hẳn không còn xa lạ gì, bởi không riêng gì việc sử dụng ấm siêu tốc mà bất cứ việc gì cần phải tiếp xúc với nguồn điện cũng đều phải để tay khô ráo. Cắm điện khi tay dính nước có thể gây giật điện. Cần phải lau tay thật khô trước khi cắm điện để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đồng thời, cần chú ý không để phích cắm và dây nguồn bị dính nước hay để gần bồn rửa, trong phòng tắm...

Ấm siêu tốc là một trong những đồ dùng phổ biến ở mỗi gia đình. Tuy nhiên nếu dùng sai cách thì có thể dẫn tới hư hỏng nhanh chóng hoặc những hậu quả không thể lường trước được. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những lưu ý cần thiết để sử dụng ấm siêu tốc một cách an toàn nhất nhé!

Ảnh: Internet

Theo Bestie