9 bệnh nhân Covid-19 Đà Nẵng không tìm được nguồn lây

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết 9 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận ở đây hiện không tìm được nguồn lây nhiễm.

9-benh-nhan-covid-19-da-nang-khong-tim-duoc-nguon-lay

Thông tin được ông Thơ báo cáo trong cuộc họp trực tuyến với Chính phủ về phòng chống Covid-19, sáng 7/8.

Ổ dịch lớn và phức tạp nhất cả nước là Bệnh viện Đà Nẵng. Đến sáng nay, Đà Nẵng ghi nhận 213 ca nhiễm, chủ yếu là bệnh nhân đang điều trị, người nhà đến chăm sóc, nhân viên y tế thuộc các khoa của bệnh viện này.

Theo ông Thơ, 9 ca nhiễm ở Đà Nẵng, đến nay dù ngành y tế thành phố đã sàng lọc, điều tra dịch tễ tương đối kỹ càng, vẫn không truy vết được bệnh nhân lây từ ai, hay ổ dịch nào.

“Các trường hợp này được xem là lây lan từ cộng đồng”, ông Thơ nói.

Chủ tịch Đà Nẵng nói rằng số ca lây nhiễm trong cộng đồng không lớn so với tổng số người mắc Covid-19. Ông nói: “Chúng tôi vẫn tiếp tục truy vết. Toàn bộ F1 đã được đưa đi cách ly tuyệt đối. Toàn thành phố đang rất nỗ lực chặn đứng nguy cơ lây lan trong cộng đồng, từ đó đưa dịch đạt đỉnh sớm và nhanh chóng khống chế”.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhận định có thể dịch xuất phát từ cộng đồng rồi vào bệnh viện Đà Nẵng, sau đó từ bệnh viện lây lan nhanh đi các nơi. Các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP HCM… có người nhiễm đều liên quan đến Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng quan điểm với quyền Bộ trưởng Y tế. Phó Thủ tướng cho rằng khó có thể xét nghiệm, phát hiện được 100% ca nhiễm, bởi có người nhiễm nCoV và tự khỏi. Mầm bệnh sau đợt dịch này có nguy cơ vẫn còn nằm trong cộng đồng.

Về năng lực xét nghiệm nCoV của Đà Nẵng, ông Thơ chia sẻ, hiện tại, mỗi ngày thành phố thực hiện được 7.000 mẫu. Đà Nẵng đang áp dụng phương pháp xét nghiệm gộp, nâng công suất có thể lên tới 10.000 mẫu mỗi ngày. Đến nay, gần 30.000 mẫu trong tổng số 35.000 mẫu bệnh phẩm đã có kết quả xét nghiệm.

Sinh phẩm, hóa chất, vật tư xét nghiệm, trang thiết bị của Đà Nẵng hiện đầy đủ, chưa gặp khó khăn. Thành phố chủ động dành một phần lớn ngân sách, và nhờ hỗ trợ của các doanh nghiệp, để mua sắm vật tư, thiết bị y tế.

Đà Nẵng quyết định mở rộng các đối tượng xét nghiệm, gồm tất cả F1, tất cả nhân viên ngành y tế, nhân viên trung tâm hành chính, lực lượng chức năng tham gia chống dịch. Tuy nhiên, một vấn đề mới là khâu lấy mẫu chậm hơn tốc độ chạy của máy xét nghiệm. Ngành y tế đang tăng tốc nhân lực cho khâu này để hoàn thành sớm mục tiêu.

Đến sáng 7/8, tổng số ca nhiễm được ghi nhận là 750, trong đó 392 người đã khỏi, 10 ca tử vong, 348 bệnh nhân đang điều trị. Giới chức y tế nhận định Covid-19 bùng phát từ Đà Nẵng rất phức tạp bởi chủng nCoV mới.

Chủng này xuất phát từ bên ngoài, chưa khẳng định được từ nước nào vào Việt Nam, Bộ Y tế đã đưa vào ngân hàng gene thế giới để so sánh, theo quyền Bộ trưởng Y tế ngày 27/7. Chủng mới khiến tốc độ lây lan ở ổ dịch Bệnh viện Đà Nẵng nhanh hơn so với ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai hồi tháng 3, độc lực không đổi.

Thư Anh

Theo VnExpress

----

Xem thêm:

5 ca mắc mới Covid-19, Việt Nam có 789 bệnh nhân, 333 ca liên quan tới Đà Nẵng

Sáng 8-8, đã ghi nhận 5 ca mắc mới Covid-19, trong đó 3 ca liên quan đến Đà Nẵng. Hà Nội ghi nhận thêm 1 bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng về cùng gia đình. Việt Nam đã có 789 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 333 ca liên quan tới Đà Nẵng.

5-ca-mac-moi-covid-19-viet-nam-co-789-benh-nhan-333-ca-lien-quan-toi-da-nang

Bản tin 6 giờ sáng 8-8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 5 ca mắc mới Covid-19, trong đó 3/5 ca liên quan đến Đà Nẵng. 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam có 789 bệnh nhân.

Trong số 5 ca mắc mới, có 3 ca gồm: Quảng Ngãi 2, Hà Nội 1 liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hoà.

CA BỆNH 785 (BN785) tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày 16 đến 20-7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 3-8 khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm. Ngày 6-8 nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ngày 7-8, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 786 - 787 (BN 786-787) tại Quảng Ngãi: 1 ca là F1 của BN574 (mẹ), BN572 (em), BN710 (cha) và 1 ca là F1 của BN630.

CA BỆNH 788 - 789 (BN 788-789) tại Khánh Hoà: Ngày 5-8, 2 bệnh nhân này từ Mexico (quá cảnh Nhật) nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc Đại học Nha Trang.

Ngày 6-8 được Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh (CDC) Khánh Hoà lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 7-8, bệnh nhân dương tính virus SARS-CoV-2. Hiện cả hai bệnh nhân này cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hoà.

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 8-8: Việt Nam, có tổng cộng 789 ca mắc Covid-19, trong đó 316 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay: 333 ca. 

Tính từ 18 giờ ngày 7-8 đến 6 giờ ngày 8-8: 5 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 166.521. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.929; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.446; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 135.146.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch -19, đến thời điểm này đã có 395/789 ca bệnh Covid-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 50,1 % tổng số ca bệnh Covid-19 trong cả nước.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến sáng ngày 8-8, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 33 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 351 bệnh nhân dương tính với virus gây Covid-19.

Số trường hợp tử vong: 10 ca.

Theo NLD

----

Xem thêm:

+'Đỉnh dịch xuất hiện là tín hiệu khả quan'

+Công bố giá bán vắc-xin COVID-19 triển vọng nhất nước Mỹ: 860.000 đồng mỗi liều, mỗi người phải tiêm 2 mũi

----