Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng

Hình ảnh một cô gái xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, đáng yêu khiến những ai đã từng chứng kiến quá trình trưởng thành của Tóc Tiên đều nuối tiếc. Giờ đây người ta chỉ có thể bắt gặp một Tóc Tiên ăn mặc táo bạo, sexy cùng một cá tính khá nổi loạn.

Tóc Tiên, tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh năm 1989 trong một gia đình khá giả. 4 tuổi, cô đã được bố mẹ cho đi sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TP.HCM và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
 

14 tuổi, Tóc Tiên bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi giành giải nhất Yo! Cùng ước mơ xanh. 19 tuổi, Tóc Tiên tung ra 2 album "Nụ cười nắng mai" và "Thiếu nữ". Các ca khúc khi đó của công chúa tóc xù khá đa dạng về thể loại nhưng đều xoay quanh chủ đề tuổi học trò trong sáng.

Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Cô là nữ ca sĩ được thế hệ 8x và 9x đời đầu yêu mến bởi giọng hát hay và phong cách thời trang hợp xu thế. Tóc Tiên từng được gọi với cái tên "Ca sĩ học trò" vì những ca khúc được các bạn trẻ tuổi teen yêu thích như: Ô mai mộng mơ, Kem dâu xì tin, Cô bé u sầu, Cô bé tóc xù, Dự báo trái tim....
Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Khi sự nghiệp đang trên đà thành công, hình ảnh của Tóc Tiên đang được nhiều người chú ý đến thì cô nàng quyết định sang Mỹ du học. Nhưng vì những yêu cầu từ gia đình và mong muốn trở thành một người con hoàn hảo trong mắt bố mẹ, Tóc Tiên đã dành hơn 3 năm để ở lại Mỹ theo đuổi sự nghiệp học hành.
Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Mặc dù vẫn tham gia biểu diễn ở một số chương trình tại hải ngoại để "giữ lửa" đam mê, nhưng trong khoảng thời gian du học, Tóc Tiên gần như "mất tăm" khỏi thị trường âm nhạc trong nước khiến rất nhiều khán giả tiếc nuối hình ảnh cô bé tóc xù ngày nào.
Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian du học này, Tóc Tiên cũng bắt đầu thay đổi hình ảnh, làm tiền đề cho cú "lột xác" ngoạn mục". Từ một nữ du học sinh dễ thương, trong sáng, Tóc Tiên chuyển dần sang một fashionistar, từ nữ sinh theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ thành ca sĩ trẻ sexy nhất thị trường hải ngoại.
Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Sau khi hoàn thành chương trình học tập tại Mỹ, cô gái xinh xắn này một mình trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi con đường ca hát bị bỏ dở. Và lần này mọi chuyện đã khác... 

Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam để làm lại từ đầu, từ "đôi bàn tay trắng" về âm nhạc. Những gì mà cô xây dựng được từ trước đã quá cũ kỹ, đã là quá khứ. Vì vậy, Tóc Tiên chọn việc thay đổi hình tượng lẫn âm nhạc của mình, để có thể trở lại với đam mê, gầy dựng sự nghiệp ca hát của mình. 

Và điều thay đổi lớn nhất của Tóc Tiên sau khi đặt chân trở về lại với Việt Nam đó là ngoại hình. Cô gái tóc xù ngày nào giờ đã không còn, thay vào đó là hình ảnh một phụ nữ sexy và gợi cảm.

Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Cũng chính vì sự thay đổi đột ngột này mà Tóc Tiên đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột, lớn tới nỗi mẹ cô đã không nhìn mặt nữ ca sĩ trong một thời gian dài. 

"Mẹ buồn phiền luôn trách con đã đạp đổ hết những điều tuyệt vời mẹ đã vun vén cho con từ bé tới giờ... Mẹ giận dữ khi thấy con thay đổi quá nhiều, nó lệch pha với những tiêu chuẩn mẹ đặt ra", Tóc Tiên chia sẻ.

Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Thừa nhận đó là "những mất mát mà cho đến bây giờ vẫn chưa được hàn gắn" nhưng Tóc Tiên vẫn tin vào con đường mình đã lựa chọn. 

"Con có thể có thêm vài hình xăm, tóc càng ngày càng ngắn, ăn mặc táo bạo hơn xưa, nói năng chua chát và thái độ ngông cuồng, nhưng con không thể xấu đi được mẹ à, vì con luôn muốn học cách trở nên tốt bụng hơn, vì cái bản tính lương thiện đã được thừa hưởng từ gia đình", Tóc Tiên phân trần.

Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Và Tóc Tiên đã chứng minh sự lựa chọn của mình khi đó là không sai khi nữ ca sĩ đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và có chỗ đứng vững chãi ở show biz.
Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Tuy nhiên, có lẽ thấy hiệu ứng tốt từ việc thay đổi bề ngoài đã khiến Tóc Tiên sa đà vào việc ăn mặc hở bạo. Từ việc được khán giả hâm mộ bởi sự phá cách trong ăn mặc thì giờ đây khán giả đang bị bội thực vì sự xuất hiện liên tục của Tóc Tiên trong những bộ trang phục bị cho là khá phản cảm.
Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Tóc Tiên từng xuất hiện trong một sự kiện vào đầu tháng 4/2018 với mẫu đầm xuyên thấu màu ghi xám không thể mỏng hơn, để lộ hầu hết vòng 1 của người đẹp. Dưới ánh đèn flash, cơ thể cô (và miếng dán ngực) được phô diễn gần như trọn vẹn trước ống kính.
Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Trước đó, trong loạt ảnh quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới có tên "Phút giây tuyệt vời", Tóc Tiên một lần nữa lọt vào tầm ngắm của dư luận vì quá táo bạo và nổi loạn. 

Trong đó, tạo hình của cô trong trang phục cut-out lộ nhiều phần cơ thể, khiến người xem “đỏ mặt" vì “mặc như không”, hở tới 80% cơ thể. 

Dù nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng, loạt hình được thực hiện theo phong cách của mùa hè, thế nhưng, vẫn không ít người đánh giá nó quá phản cảm, thậm chí là “khoe thân”, không phù hợp với văn hóa, thẩm mỹ của người Việt.

Ai cũng nuối tiếc Tóc Tiên thuở học trò dễ thương và trong sáng
Chính vì những hình ảnh quá gợi cảm này mà không ít người tiếc nuối cho một Tóc Tiên xinh đẹp và trong sáng ngày nào.

Dẫu biết nổi loạn và sexy là phong cách mà nữ ca sĩ Phút giây tuyệt vời theo đuổi, tuy nhiên, có lẽ Tóc Tiên cần tiết chế hơn để sexy một cách vừa phải.

Theo GiaDinh