Anh đã tìm ra được thuốc điều trị COVID-19 có sẵn và hiệu quả bất ngờ

Các nhà khoa học Anh đã tìm ra một phương thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 sẵn có và hiệu quả.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, chương trình thử nghiệm thuốc này có sự tham gia của hơn 3.000 bác sĩ và y tá làm việc với 12.000 bệnh nhân COVID-19 tại 176 bệnh viện trên khắp nước Anh. Họ đã tìm ra một loại thuốc điều trị rẻ tiền, sẵn có và hiệu quả có thể cứu được sinh mạng của rất nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng.

Người đứng đầu công trình nghiên cứu này là giáo sư Martin Landray của đại học Oxford và Peter Horby, Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là người đã từng tham gia vào các cuộc thử nghiệm thuốc trị điều trị COVID-19 ở Vũ Hán hồi năm ngoái khi đại dịch bắt đầu bùng phát.

Sau khi kết hợp điều trị hai loại thuốc kháng HIV là lopinavir và ritonavir không thành công như mong đợi, các nhà nghiên cứu này đã phát hiện ra dexamethasone, loại thuốc rẻ tiền được dùng để điều trị kháng viêm và viêm khớp lại rất hiệu quả trong điều trị COVID-19.

anh-da-tim-ra-duoc-thuoc-dieu-tri-covid-19-co-san-va-hieu-qua-bat-ngo

 Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra thuốc điều trị COVID-19 có sẵn. Ảnh: Guardian

Giáo sư Landray cho biết, thuốc này có giá 5 bảng Anh và có sẵn tại các hiệu thuốc nhưng kết quả của nó thật bất ngờ. Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 đã giảm xuống 1/3 sau khi cho sử dụng thuốc này.

Hiện nay dexamethasone đã được bổ sung vào các hướng dẫn lâm sàng trong điều trị các bệnh nhân của COVID-19 tại các bệnh viện khắp thế giới, trong khi đó thuốc điều trị HIV lopinavir, ritonavir và thuốc điều trị sốt rét mà tổng thống Mỹ Donald Trump từng ca ngợi hydroxychloroqine đều bị loại bỏ.

Hiện nay các nhà khoa học đang tiếp tục thử nghiệm các loại thuốc điều trị COVID-19 tập trung vào 1 loại thuốc kháng sinh azithromycin, kháng thể tocilizumab và huyết tương được lấy từ những người đã từng bị mắc COVID-19.

Liên quan tới tình hình dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 27/7, theo Worldometers, toàn cầu ghi nhận 16.394.459 người mắc Covid-19, trong đó có 651.505 trường hợp tử vong, 10.029.919 bệnh nhân bình phục và 66.173 bệnh nhân nguy kịch.

Hiện hơn 50% tổng số người nhiễm bệnh được ghi nhận tại châu Mỹ, trong đó, Mỹ chiếm 1/2 tổng số ca mắc bệnh toàn châu lục và 1/4 tổng số ca bệnh toàn cầu.

Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới 4.366.041, trong đó, số tử vong tăng lên 149.773 người. Sau khi có dấu hiệu giảm trong giai đoạn cuối mùa Xuân, tỷ lệ lây nhiễm tại Mỹ lại tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở các bang phía Nam và phía Tây như California, Texas, Alabama và Florida.

Trong 12 ngày qua, số ca mắc mới tại Mỹ mỗi ngày đều vượt ngưỡng 60.000. Giới khoa học nhận định khoảng 3 đến 4 tuần sau khi tỷ lệ lây nhiễm tăng thì tỷ lệ tử vong cũng sẽ bắt đầu tăng. Trên thực tế, số ca tử vong trong ngày tại Mỹ liên tục vượt mức 1.000 trong 4 ngày gần đây.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề sau Mỹ là Brazil với gần 2,42 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 87.004 ca tử vong. Cũng tại khu vực Mỹ Latinh, trong 24 giờ qua, Mexico ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới, với 729 trường hơp, nâng tổng số người thiệt mạng lên 43.374/385.036 ca nhiễm bệnh, cao thứ 4 thế giới sau Mỹ, Brazil và Anh.

Châu Á đang trở thành điểm nóng Covid-19 với số ca nhiễm mới ở nhiều nước tăng nhanh trở lại. Tổng số ca nhiễm ở châu lục này đã lên tới 3.900.136 trong đó có 89.967 trường hợp tử vong.

Ấn Độ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm bệnh và tử vong cao nhất châu lục và cao thứ 3 thế giới sau Mỹ, Brazil. Theo Worldometers, trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, vượt 50.000 ca lên 50.525. Đây cũng là ngày Ấn Độ ghi nhận số người nhiễm bệnh mới cao nhất thế giới.

Bên cạnh đó, số ca tử vong trong 24 giờ qua của Ấn Độ cũng tăng cao, đứng thứ 2 thế giới sau Mexico. Tính tới nay, Ấn Độ ghi nhận 1.436.019 người mắc Covid-19, trong đó có 32.810 ca tử vong và 918.735 người bình phục.

Philippines ghi nhận thêm 2.110 ca nhiễm mới và 39 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 80.448 và 1.932 ca tử vong.

Singapore có thêm 481 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên thành 50.369 người. Trong số các ca nhiễm mới có 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 4 ca từ bên ngoài vào, số còn lại sống trong các khu lao động nước ngoài đã được khoanh vùng cách ly. Đến nay, Singapore đã có 45.352 người được chữa khỏi và xuất viện, 27 ca tử vong.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã chấp thuận đề xuất của Bộ Y tế tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ Indonesia và Malaysia từ ngày 1/8 cho đến khi tình hình dịch Covid-19 tại 2 quốc gia kể trên giảm bớt.

Bộ Y tế Campuchia cho biết, từ ngày 20/6 đến ngày 25/7 đã phát hiện số lượng hành khách đến Campuchia nhiễm Covid-19 trên các chuyến bay từ Malaysia và Indonesia gia tăng. Đã có 55 trường hợp trong tổng số 108 trường hợp nhiễm Covid-19 là hành khách từ Malaysia.

Bộ Y tế Campuchia cũng lưu ý, từ tháng 8-9, Campuchia sẽ tổ chức nhiều lễ hội nên phải nâng cao cảnh giác để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo Bộ này, tính đến 25/7, Campuchia đã phát hiện 225 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo VietQ