Bản "tự nguyện yêu" có giúp thầy giáo làm nữ sinh lớp 10 mang bầu thoát tội?



Căn cứ theo giấy khai sinh và chứng minh nhân dân thì nữ sinh Trần Hồng Th. sinh ngày 31/12/2002, tức chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm có quan hệ tình dục với thầy giáo dạy Toán, 55 tuổi.

Sáng 4/11, lãnh đạo Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) xác nhận đã thụ lý điều tra vụ giáo viên Nguyễn Văn Chính của trường THPT Sóc Sơn quan hệ tình cảm với nữ sinh T.H.Th. (sinh ngày 31/12/2002, ngụ xã Mỹ Lâm). Tuy nhiên, thông tin về việc khởi tố bị can hay chưa không được tiết lộ.

Cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện hai trang "tâm thư" được cho là của T.H.Th. Nội dung thư cho rằng thầy giáo dạy Toán không dụ dỗ hay ép buộc nữ sinh đang học lớp 11.

Cụ thể trong tờ giấy "Bản tự nguyện yêu thầy Chính", nữ sinh Th. thừa nhận có quan hệ tình cảm với thầy giáo Chính ngay từ khi vào học lớp 10. Vào ngày 28/4/2018, Th. đã chủ động nhắn tin và tự tìm đến với thầy này.

Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ, ông Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Kiên Giang - cho biết, sở dĩ xuất hiện nội dung nói trên, theo ông Viên, rất có thể do trước đó gia đình em Th. đã có đơn tố cáo ông Chính quan hệ tình cảm với Th. khi em này chưa đủ 16 tuổi. Theo ông Viên, nếu thật sự văn bản đó là của em Th. thì phải làm rõ nguyên nhân, vì dù có là tự nguyện thì việc một học sinh lớp 10 yêu và mang thai với thầy giáo đã có gia đình là một việc trái đạo đức. Chưa kể, độ xác thực của văn bản bất ngờ xuất hiện ở thời điểm vụ việc đang được tiến hành điều tra.

ban-tu-nguyen-yeu-co-giup-thay-giao-lam-nu-sinh-lop-10-mang-bau-thoat-toi

Những hình ảnh thân mật được lan truyền trên mạng xã hội

Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi nhận được tố cáo của gia đình Th. (gửi vào ngày 24/10/2019), Sở GD&ĐT Kiên Giang đã yêu cầu ban giám hiệu trường xác minh.

Ông Nguyễn Văn Chính đã có bản tường trình, thừa nhận mình có quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục với em Th. từ tháng 5/2018. Căn cứ theo giấy khai sinh và chứng minh nhân dân thì Trần Hồng Th. sinh ngày 31/12/2002, tức chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm có quan hệ tình dục với ông Chính.

Trao đổi trên tờ Thanh Niên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết nếu 2 người thừa nhận đã có quan hệ tình cảm tình dục khi nữ sinh đang học lớp 10 thì thầy giáo phạm tội giao cấu với người dưới 16 tuổi cho dù nữ sinh này đồng ý.

Luật sư Nữ khẳng định tờ giấy cam kết tự nguyên yêu của nữ sinh cũng không có giá trị pháp lý.

Được biết ông Nguyễn Văn Chính có vợ cũng là giáo viên và có hai con gái đều đã trưởng thành. Vợ ông Chính là người hiền lành và cũng rất xinh đẹp, trước cũng là giáo viên dạy cùng trường nhưng hiện đã về hưu và về quê. Thầy Chính sống một mình trong một phòng ở trong trường.

Trong tường trình gửi Ban giám hiệu trường THPT Sóc Sơn 2 tuần trước, ông Chính thừa nhận dạy thêm cho Th. vào ngày 28/4/2018. Sau đó, nữ sinh nhắn tin vào điện thoại của ông với nội dung: "Thầy nghỉ lễ vui vẻ nha thầy".

"Tôi không biết ai nên nhắn lại 'cảm ơn nhưng ai vậy cho thầy biết tên', sau đó mới biết là em Th.", thầy giáo 55 tuổi viết.

Theo giáo viên này, hai người nảy sinh tình cảm. Đến tháng 12/2018, Th. mang thai 7 tháng. Ông đưa cô gái mới lớn ra TP Rạch Giá phá thai với chi phí 27 triệu đồng. Nữ sinh sau đó về quê đi học bình thường.

"Khi xem lại những tin nhắn của em Th., tôi rất buồn. Tôi bảo chia tay nhưng Th. đòi tự tử, nói quá yêu thương tôi nên tôi không kiềm lòng được và tiếp tục thương nhau đến hôm nay", người đàn ông 55 tuổi nêu lý do không chia tay nữ sinh.

Ông Chính cho rằng đã thấy được mối quan hệ sai trái, không đúng quy định pháp luật. Ông cam kết với gia đình Th. và nhà trường là cắt đứt quan hệ bất chính với nữ sinh. Hiện, ông Chính bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Theo GiaDinh