Bàng hoàng phát hiện thủ phạm khiến con trai 5 tuổi viêm phổi tái diễn là do... xiên thịt nướng

8 tháng nay, bé Nguyễn V.M (5 tuổi, Thái Bình) liên tục bị viêm phổi. Đi khám, điều trị khắp nơi nhưng không khỏi. Đầu tháng 10, khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình bàng hoàng phát hiện thủ phạm khiến con mình bị vậy là do thanh nứa dài 9cm đâm vào cơ thể bé qua nách.

Đầu năm 2018, trong lúc chơi đùa với bạn, bé trai Nguyễn V.M (5 tuổi, Thái Bình) bị bạn chọc que nứa (loại dùng để xiên thịt nướng) vào vùng ngực bên phải. Sau va chạm, bé M chỉ bị rớm chút máu ở da vùng nách phải.

Tuy nhiên, kể từ đó, bé M liên tục phải đi bệnh viện để điều trị viêm phổi. Tháng 10/2018, khi đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ phát hiện trong cơ thể bé có một dị vật dài nhọn ở nhu mô phổi thùy bên phải. Đây cũng chính là thủ phạm khiến cháu M mắc viêm phổi tái diễn.

Bàng hoàng phát hiện thủ phạm khiến con trai 5 tuổi viêm phổi tái diễn là do... xiên thịt nướng

Dị vật là một thanh nứa sắc nhọn dài 9 cm đâm sâu vào cơ thể bé M khiến bé mắc viêm phổi tái diễn trường kỳ 8 tháng qua.

Gia đình cho biết, sau tai nạn, cháu M về có bị đau ngực nhẹ 3 ngày. Mẹ cháu chỉ biết cháu chơi với bạn và có va chạm nhưng không để ý do vết thương không có dấu hiệu gì đặc biệt, ngoài việc chảy một chút máu và máu đã cầm. Sau đó 3 ngày, cháu M kêu đau bụng. Tại bệnh viện địa phương, cháu được chẩn đoán viêm dạ dày nhẹ.

2 tháng sau khi bị que xiên thịt nướng đâm xuyên vào cơ thể, tháng 3/2018, bé M mắc đợt viêm phổi đầu tiên. Bé điều trị ngoại trú 1 tuần thì khỏi bệnh. 2 tháng sau đó, M lại lên cơn sốt và ho. Tại bệnh viện tỉnh, cháu được các bác sĩ chẩn đoán viêm phổi thùy. Đợt điều trị này kéo dài 2 tuần.

Bàng hoàng phát hiện thủ phạm khiến con trai 5 tuổi viêm phổi tái diễn là do... xiên thịt nướng

Hình ảnh que nứa dài 9cm trên phim chụp

Ngày 3/10, thấy con trai 5 tuổi bắt đầu có biểu hiện bệnh giống như 2 lần trước, gia đình đã chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi chỉ định bệnh nhi chụp cắt lớp vi tính 128 dãy, các bác sĩ nhận thấy trên phim chụp có hình ảnh điểm vôi hóa cột sống và hình ảnh viêm phổi thùy bên phải nhưng không rõ có dị vật vì dị vật không cản quang.

Theo bác sĩ Trương Việt Nga - chuyên khoa hô hấp, người trực tiếp thăm khám cho cháu M, qua hỏi thăm bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi có tiền sử viêm phổi tái diễn và nhận định 2 khả năng: Một là bệnh nhi có dị dạng vùng phổi phải, hai là bệnh nhi có thể mắc dị vật và đây chính là nguyên nhân khiến trẻ mắc viêm phổi tái phát.

Hình ảnh chụp vi tính cắt lớp sau đó cho thấy bệnh nhi có một dị vật dài nhọn kích thước 72x4mm tại vị trí nhu mô thùy phổi ở thùy giữa phổi phải. Dị vật này đi từ trước ra sau, xuyên qua khe giữa 2 thân đốt sống 6, 7 và làm vỡ thân đốt sống. Khi nằm lại trong cơ thể, dị vật gây phản ứng thâm nhiễm viêm trung thất sau quanh đốt sống 6,7. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cháu M phải vào viện vì viêm phổi trong suốt 8 tháng.

Sau khi phát hiện dị vật trong cơ thể bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cho cháu. Ca phẫu thuật đã lấy ra dị vật là một thanh nứa sắc nhọn dài 9 cm. Sau phẫu thuật, cháu bé được chăm sóc tại khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương. Với tình trạng sức khỏe ổn định, ngày 12/10 cháu M đã được ra viện.

Theo GiaDinh