Bão số 5 đổi hướng, có thể giật cấp 12 khi đổ bộ

Bão số 5 đang có hướng di chuyển chệch lên phía bắc so với dự báo trước đó. Đầu giờ chiều 18/9, bão đổ bộ vào khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Chiều 17/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục phát đi bản tin cảnh báo bão khẩn cấp - cơn bão số 5 (tên quốc tế Noul). Lúc 13h, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 220 km về phía đông nam với sức gió vùng gần tâm đạt cấp 9-10, giật cấp 12.

Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Chiều 18/9, tâm bão nằm ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Sau đó, bão đi giữ nguyên hướng đi, tăng tốc lên 25 km/h và đi vào đất liền khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Lúc này, sức gió giảm xuống còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Như vậy, so với dự báo sáng cùng ngày, bão số 5 diễn biến khác, có thể đổ bộ đất liền muộn hơn, vào đầu giờ chiều 18/9. Hướng di chuyển của bão cũng chệch lên phía bắc so với dự báo trước đó.

Cơ quan khí tượng nhận định sau khi đổ bộ, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và thành một vùng áp thấp, di chuyển đến Thái Lan.

bao-so-5-doi-huong-co-the-giat-cap-12-khi-do-bo

Bão số 5 đang đi với vận tốc 20 km/h và sẽ mạnh lên cấp 12, giật cấp 14 khi áp sát đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Nam. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Theo cơ quan dự báo khí tượng của Nhật Bản, bão số 5 có thể chỉ đạt cường độ cực đại là cấp 10, giật cấp 12 vào đêm nay. Lúc này, tâm bão áp sát bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ.

Đài dự báo khí tượng của Hong Kong nhận định tâm bão hướng thẳng vào Thừa Thiên - Huế. Vùng ảnh hưởng của bão trải dọc qua 6 tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.

bao-so-5-doi-huong-co-the-giat-cap-12-khi-do-bo

Dự báo đường đi của bão số 5. Ảnh: JMA.

Từ sáng sớm 18/9, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, phía nam có lúc cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 8-9, gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13.

Trên đất liền các tỉnh thành Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Trong khi đó, đất liền ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều nay (17/9) đến đêm 18/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hứng chịu mưa rất lớn với lượng phổ biến 200-300 mm, có nơi mưa trên 400 mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa 50-150 mm/đợt.

Theo Zing