Bắt giữ 7 tấn phế phẩm động vật bốc mùi hôi thối sắp "lên bàn nhậu"



 Đội 2 Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ khoảng 7 tấn vú heo và các nội tạng khác bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Sáng 9/6, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng cho biết, Đội 2 Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ xe tải chở khối lượng lớn phế phẩm động vật bốc mùi hôi thối.

 Đội 2 Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ khoảng 7 tấn vú heo và các nội tạng khác bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Tổng số hàng trên xe khoảng 7 tấn vú heo và các nội tạng khác đang bốc mùi hôi thối.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 8/6, tại Trạm CSGT Kim Liên (TP.Đà Nẵng), Đội 2 Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang xe ô tô tải mang biển số 16R-5021 do tài xế Đoàn Xuân Phước (SN 1985) điều khiển, đang chở số lượng lớn phế phẩm động vật bốc mùi hôi thối.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở chứa 120 thùng xốp bọc bằng bao tải, mỗi thùng từ 60 - 80kg, tổng số hàng trên xe khoảng 7 tấn vú heo và các nội tạng khác đang bốc mùi hôi thối. 

 Đội 2 Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ khoảng 7 tấn vú heo và các nội tạng khác bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Số phế phẩm không có hóa đơn chứng từ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phước không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Đoàn Xuân Phước khai nhận chở lô hàng trên từ Hà Nội vào Nam tiêu thụ. Khi đến Trạm CSGT Kim Liên thì bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tịch thu và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo TieuDung24h