Bắt giữ lô thuốc nhuộm tóc và 2 tấn hàng nhập lậu Trung Quốc

Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ lô thuốc nhuộm tóc và lô hàng Trung Quốc nhập lậu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải loại 2,5 tấn biển kiểm soát 12C - 04873 vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra trên xe ô tô biển kiểm soát 12C - 04873 có vận 40 bao tải là quần áo ấm các loại, giày dép, kính mắt và 500 tuýp thuốc nhuộm tóc do Trung Quốc sản xuất.

Ông Đặng Văn Hưng, địa chỉ thường trú Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là người điều khiển phương tiện xuất trình 1 tờ hóa đơn bán hàng do hộ kinh doanh Mai Phương Anh, địa chỉ Khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc xuất bán cho ông Nguyễn Văn Tú, địa chỉ xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội toàn bộ số quần áo, giầy dép, kinh mắt. Riêng mặt hàng 500 tuýp thuốc nhuộm tóc do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Làm việc với ông Đặng Văn Hưng, người điều khiển phương tiện để xác định chủ sở hữu hợp pháp của số mỹ phẩm nhập lậu nói trên, ông Hưng khai nhận lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa có hóa đơn bán hàng cho ông Nguyễn Văn Tú đã mua thêm số mỹ phẩm nói trên tại thị trấn Đồng Đăng để vận chuyển về thành phố Hà Nội bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông Đặng Văn Hưng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mặt hàng mỹ phẩm, trình cấp có thẩm quyền xử phạt 30 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 500 tuýp thuốc nhuộm tóc có giá trị 45 triệu đồng. Đồng thời xác minh, truy thu số tiền thu lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính đối với bà Mai Phương Anh do xuất bán hàng hóa nhưng không có chứng từ, chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp với số tiền 55 triệu đồng.

Bắt giữ lô thuốc nhuộm tóc và 2 tấn hàng nhập lậu Trung Quốc

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật vi phạm. Ảnh Đội Quản lý thị trường số 2

Tiếp đó, tổ công tác thuộc Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện tại 2 kho hàng có địa chỉ ở tổ 9 đường Bê Tông, khu Dây Thép và số 10 đường Trần Quốc Toản, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc do Nguyễn Văn Suốt và Nguyễn Văn Hà làm chủ đang có hành vi tập kết hàng hóa nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, 2 chủ hàng trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp cho lô hàng nên lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ hàng hợp tác đưa toàn bộ lô hàng lậu về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2 để làm rõ.

Tại đây qua kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng bị thu giữ tại 2 kho gồm 20 bao hàng có tổng trọng lượng khoảng gần 2 tấn đều là quần áo ấm các loại, giày dép, kính mắt có xuất xứ từ Trung Quốc với trị giá ước tính khoảng gần 200 triệu đồng. Hiện nay toàn bộ lô hàng lậu trên đã bị Đội Quản lý thị trường số 2 lập biên bản tạm giữ chờ xử lý, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với 2 chủ hàng vi phạm.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn, tập trung vào kiểm tra các mặt hàng bình ổn giá, các tụ điểm, phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Theo VietQ