Bắt giữ xe tải chở 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ xe ô tô vận chuyển 1 tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị "tuồn" ra thị trường.

Ngày 4/7, thông tin từ lực lượng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ xe ô tô vận chuyển 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bắt giữ xe tải chở 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối chuẩn bị

Lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ 1 tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị "tuồn" ra thị trường.

Cụ thể, vào khoảng 22h40, ngày 3/7, tại km310, quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Quảng Xương do Đại úy Tô Minh Khiêm - Phó Trạm trưởng làm tổ trưởng đã phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 29C-547.71 vi phạm luật giao thông. 

Qua kiểm tra thùng xe, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe tải này đang vận chuyển 1.000 kg sản phẩm động vật (bì lợn) đang trong quá trình phân hủy, đã bốc mùi hôi thối. Tại hiện trường, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các giấy tờ về an toàn vệ sinh thực phẩm của số thực phẩm "bẩn" này.

Bước đầu, lái xe là Nguyễn Văn Vũ ( sinh năm 1985, thường trú tại Mỹ Hạ, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội) khai nhận vận chuyển số bì lợn kể trên của một người từ Hà Nội đến Thanh Hóa để tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật. Đông thời đơn vị đã bàn giao vụ việc cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TieuDung24h