Bất ngờ bên trong các thùng carton "bỏ rơi" nơi biên giới

Thấy lực lượng biên phòng, nhóm đối tượng có hành vi mờ ám đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy để lại nhiều thùng carton ở khu vực biên giới Việt - Lào.

Ngày 30-12, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển khẩu trang y tế nghi vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Lào.

bat-ngo-ben-trong-cac-thung-carton-bo-roi-noi-bien-gioi

Hơn 140.000 chiếc khẩu trang được lực lượng biên phòng thu giữ

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29-12, tại khu vực bờ sông Sê Pôn - thuộc khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị - Tổ công tác của Đoàn 2 cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện 3 đối tượng đang vận chuyển các thùng carton.

Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ chạy về phía biên giới nước Lào. Qua kiểm tra bên trong các thùng carton, lực lượng chức năng phát hiện có 68.000 khẩu trang y tế hiệu Kim Sora.

Khoảng 15 phút sau, qua tuần tra, kiểm soát dọc bờ sông Sê Pôn lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 17 thùng carton để ở bờ sông, không có người trông coi. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 75.000 khẩu trang y tế hiệu Kim Sora bên trong 17 thùng carton này.

Hiện, Đoàn 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo NLD