Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Trước khi phát hiện bị mắc COVID-19, mỹ nữ quê Hà Tĩnh sinh hoạt bình thường trong phòng cách ly, thậm chí không đeo khẩu trang chụp ảnh tự sướng thân mật với 4 cô gái khác.

Sau khi từ TP Bangkok (Thái Lan) về Đà Nẵng, cô gái quê Hà Tĩnh đã bị phát hiện mắc COVID-19 và là ca thứ 122 ở Việt Nam. Thông tin này được Bộ Y tế thông báo tối 23.3.

Bệnh nhân 122 năm nay 24 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trước đó được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng – Quân khu 5 ở Đà Nẵng.

Cô là nhân viên quán rượu tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang. Theo hình ảnh chia sẻ trên Facebook cá nhân, bệnh nhân này rất xinh xắn.

benh-nhan-122-khong-deo-khau-trang-chup-anh-voi-4-nguoi-khac-o-phong-cach-ly

Dân mạng phát tán ảnh bệnh nhân 122 tại phòng cách ly và ngoài đời thường.

Ngày 17.3, mỹ nữ Hà Tĩnh đến quán bar ở Bangkok thăm bạn (quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, hiện được cách ly tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 20.3, cô ra sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan), 11 giờ trưa lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 12 giờ 20 cùng ngày.

Lúc 14 giờ cùng ngày, cô gái xinh được ô tô chở đến Giáo dục quốc phòng – Quân khu 5 để cách ly tập trung và ở phòng số 17. Ngày 21 và 22.3, cô sinh hoạt bình thường trong khu vực cách ly.

Điều đáng lo ngại là khi ngồi chơi đánh bài trong phòng, cô không đeo khẩu trang và chụp ảnh tự sướng thân mật với 4 thiếu nữ khác. 4 người kia cũng không đeo khẩu trang.

Ngoài ra, cô còn chụp tự sướng một mình khi nằm trên giường ở phòng cách ly rồi đăng lên Facebook cá nhân.

Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả cô dương tính với COVID-19

4 cô gái cùng phòng với bệnh nhân thứ 122 có lẽ đang lo sốt vó vì chưa biết có bị lây COVID-19 không.

Sự việc trên như lời cảnh báo những ai ở khu vực cách ly nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác trong suốt thời gian 14 ngày. Nếu chủ quan như các cô gái nêu trên chỉ vì muốn ảnh tự sướng đẹp thì có thể nhận trái đắng.

Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 123 ca dương tính với COVID-19, trong đó 18 người đã khỏi bệnh.

Theo Motthegioi

*Xem thêm:

Phẫn nộ nữ du học sinh Canada chửi tục, chê ký túc xá cách ly bẩn không thể sống được vì ở sạch quen rồi

Mới đây, một nữ du học sinh trở về từ Canada đã nhận nhiều sự chỉ trích khi liên tục lên tiếng chê bai điều kiện cách ly tại KTX Đại học QG TP.HCM.

Trước tình hình số người cách ly ngày càng tăng, nhiều địa phương đã yêu cầu trường đại học trưng dụng kí túc xá làm khu cách ly. Điển hình như KTX trường ĐH Quốc gia TP.HCM đã yêu cầu sinh viên rời trước ngày 20/3. Không ít bạn trẻ đã tình nguyện ở lại dọn dẹp, đồng thời để lại kẹo bánh và lời nhắn dễ thương dành cho những người sắp chuyển đến cách ly.

Tuy vậy, mới đây có một nữ du học sinh D.N từ Canada trở về đã khiến dân mạng bức xúc khi vừa dọn vào KTX đã đăng bài chê bai cơ sở vật chất thậm tệ. Theo lời chia sẻ, nữ sinh vì đã quen với việc sống sạch sẽ nên hoàn toàn không thể chịu đựng nổi với việc phòng dơ, không wifi. Đặc biệt, khi được bạn bè nhắc nhở, cô nàng ngay lập tức quay ra cãi lại và cho rằng mình có "quyền" được ở sạch sẽ hơn thế này.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của nữ sinh: "Không thể sống nổi luôn á. Như này quá sức chịu đựng của mình rồi mọi người ơi. Wifi không có, không có cái gì hết. Mọi người làm ơn đặt trường hợp đang sống ở một nơi gọi là sạch sẽ đi. Xong về ở như thế này thì cảm thấy như thế nào".

phan-no-nu-du-hoc-sinh-canada-chui-tuc-che-ky-tuc-xa-cach-ly-ban-khong-the-song-duoc-vi-o-sach-quen-roi

phan-no-nu-du-hoc-sinh-canada-chui-tuc-che-ky-tuc-xa-cach-ly-ban-khong-the-song-duoc-vi-o-sach-quen-roi

Nữ du học sinh Canada dùng những từ ngữ rất khó nghe về khu cách ly "không thể sống nổi", "quá sức chịu đựng"...

phan-no-nu-du-hoc-sinh-canada-chui-tuc-che-ky-tuc-xa-cach-ly-ban-khong-the-song-duoc-vi-o-sach-quen-roi

phan-no-nu-du-hoc-sinh-canada-chui-tuc-che-ky-tuc-xa-cach-ly-ban-khong-the-song-duoc-vi-o-sach-quen-roi

phan-no-nu-du-hoc-sinh-canada-chui-tuc-che-ky-tuc-xa-cach-ly-ban-khong-the-song-duoc-vi-o-sach-quen-roi

Khi được bạn bè nhắc nhở, nữ sinh liên tục tỏ thái độ và cho rằng nơi này hoàn toàn bẩn thỉu so với sự sạch sẽ thường ngày của mình.

phan-no-nu-du-hoc-sinh-canada-chui-tuc-che-ky-tuc-xa-cach-ly-ban-khong-the-song-duoc-vi-o-sach-quen-roi

Cô nàng không public nội dung chê bai vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh khu cách ly.

Bên dưới bài viết đã thu về rất nhiều bình luận bức xúc của dân mạng. Phần lớn đều cho rằng điều kiện khu cách ly tuy không được như khách sạn nhưng cũng là chốn ở của rất nhiều sinh viên. Thậm chí đã có bạn tình nguyện ở lại dọn dẹp đến 2-3 giờ sáng cho người cách ly vào ở. Thay vì chỉ trích công sức người khác, nữ sinh có thể phản hồi lại với ban quản lý KTX để có điều kiện tốt hơn.

"Nhiều người cũng cách ly như bạn mà họ có ca thán câu nào đâu. Bạn còn chưa biết cảm ơn những người đã phải gấp rút chuyển đồ giữa đêm cho bạn vào cách ly đó", bạn Y.N bình luận.

"Có thể nơi này hơi bừa bộn vì các bạn sinh viên phải dọn đồ gấp nhưng không biết tự dọn dẹp mà đã đăng bài bóc phốt à. Sinh viên người ta ở được chẳng lẽ du học sinh sang chảnh đến đâu mà không ở?", bạn D.C bình luận.

"Nhân viên y tế nằm ngủ ngoài trời còn chưa than, còn bạn chăn ấm nệm êm với cơm bưng 3 bữa/ngày mà còn chê này nọ. Mỗi người nên giúp nhau một ít để cùng vượt qua khó khăn chứ", bạn B.L chia sẻ.

"Về nước cách ly thì nên cảm thấy biết ơn những người đã vì mình mà có được chỗ ở của bạn, chứ không phải ngồi đó mà chỉ trích đâu", bạn V.A chia sẻ.

Trước sức ép quá lớn của cộng đồng mạng, hiện tại nữ sinh đã khóa tất cả trang cá nhân.

phan-no-nu-du-hoc-sinh-canada-chui-tuc-che-ky-tuc-xa-cach-ly-ban-khong-the-song-duoc-vi-o-sach-quen-roi

phan-no-nu-du-hoc-sinh-canada-chui-tuc-che-ky-tuc-xa-cach-ly-ban-khong-the-song-duoc-vi-o-sach-quen-roi

phan-no-nu-du-hoc-sinh-canada-chui-tuc-che-ky-tuc-xa-cach-ly-ban-khong-the-song-duoc-vi-o-sach-quen-roi

Hình ảnh sau ca trực vất vả, những nhân viên y tế chẳng kịp thay quần áo mà nằm luôn tại các hành lang, các khoảng sân để ngủ tại khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo TTVN