Bí mật bên trong lò sản xuất áo hàng hiệu nhái The North Face

Tổng cục QLTT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất áo hàng hiệu nhái The North Face.

Theo thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường, sau 2 tháng truy quét các điểm kinh doanh sản phẩm nhái thương hiệu The North Face, Cục QLTT tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất do ông Đào Văn Củ làm chủ, có địa chỉ tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, có 30 công nhân thời vụ tại xưởng vẫn làm việc bình thường, mỗi người đảm nhận một khâu để tạo ra chiếc áo “hàng hiệu” mang tên The North Face có “nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ”.

bi-mat-ben-trong-lo-san-xuat-ao-hang-hieu-nhai-the-north-face

 Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất áo hàng hiệu giả. Ảnh: Quên Lưu

Theo đó, lực lượng chức năng thu giữ 903 chiếc áo thành phẩm; 263kg phụ liệu bao gồm khoá kéo, dây rút áo, khuy áo…; 27.525 cái tem, nhãn, mác các loại là minh chứng minh cho nguồn gốc xuất xứ từ "Mỹ" của sản phẩm.

Theo tìm hiểu của lực lượng chức năng, một chiếc áo gió hàng hiệu The North Face đủ tiêu chuẩn xuất xưởng tại đây được trang bị đầy đủ các loại tem chính, tem phụ, thậm chí cả tem chống hàng giả có in logo chìm. Tuy nhiên, tham gia cùng đoàn kiểm tra, đại diện chủ thể quyền hãng The North Face tại Việt Nam nhận định, các nguyên liệu tạo nên một chiếc áo tại xưởng sản xuất này đều có dấu hiệu là hàng giả.

Cũng theo vị đại diện này, một chiếc áo chính hãng The North Face trên thị trường được bán với giá từ 299-399USD/ cái (khoảng 6.000.000 - 8.000.000 đồng).

Thông tin thêm về vụ việc, ông Trần Thế Mạnh, Quyền Đội trưởng đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT Hưng Yên cho hay, thời điểm Đội đột kích kiểm tra, người đứng tên xưởng sản xuất là ông Đào Văn Củ không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hoá trên. Chủ cơ sở chỉ là người đứng tên, còn hoạt động xuất, nhập kho hàng hoá do người khác phụ trách. "Tôi chỉ biết trông coi xưởng, công nhân làm việc, hậu quả vụ việc này thế nào tôi không biết", người đứng tên chủ xưởng nói.

Ông Củ khai nhận, thị trường tiêu thụ của những chiếc áo gió hàng hiệu này chủ yếu là Hà Nội. Sau khi đóng gói xong, hàng sẽ tập kết tại xưởng và được các tiểu thương tại Hà Nội về tận nơi để lấy.

Theo ghi nhận trên thị trường, những sản phẩm làm giả cao cấp như thế này được tiêu thụ chủ yếu tại các cửa hàng ở Hà Nội, đặc biệt nơi tập trung nhiều địa điểm mua sắm như Hàng Bông, Hàng Gai... Tại đây, những sản phẩm nhái hàng hiệu này chỉ có giá từ vài trăm nghìn đồng, rất thu hút người mua đặc biệt là những người thích dùng hàng có hình thức giống hàng hiệu nhưng chi phí thấp.

Để làm rõ dấu hiệu vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, thu giữ toàn bộ số hàng hoá có dấu hiệu vi phạm. Trong thời gian sớm nhất, đơn vị sẽ tiến hành làm việc với đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu The North Face tại Việt Nam.

Theo VietQ