Bình Thuận: Triều cường đánh sập hơn 50 ngôi nhà, thiệt hại hàng tỷ đồng

Hàng chục ngôi nhà ven biển ở Bình Thuận bị sóng lớn đánh sập, thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

binh-thuan-trieu-cuong-danh-sap-hon-50-ngoi-nha-thiet-hai-hang-ty-dong 1

Dãy nhà ven biển Bình Thuận bị sóng biển đánh sập. (Ảnh: vnexpress.net)

Theo báo Vnexpress đưa tin, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, 2 ngày qua, triều cường dâng cao kèm theo sóng lớn đã đánh sập 53 ngôi nhà ven biển ở Bình Thuận, ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.

Trong đó, ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, có 25 căn nhà bị sập. Ở TP Phan Thiết, tình trạng xâm thực cũng làm 1.000 m2 bờ biển sạt lở, 28 căn nhà sập hoàn toàn, 24 hộ phải di dời và hơn 120 hộ khác đang bị uy hiếp.

Hai khu vực trên thường xuyên xảy ra sạt lở khi có gió mạnh và triều cường. Tuy nhiên, theo địa phương, do thói quen bám biển nên nhiều người vẫn chọn nơi này để sinh sống.

Thông tin trên Báo Bình Thuận, sau khi xảy ra tình hình triều cường, gió mạnh làm sạt lở bờ biển gây sập nhà của người dân, tỉnh Bình Thuận cũng đã huy động lực lượng, vật tư của địa phương cùng với người dân trong khu vực di dời tài sản, sơ tán và hỗ trợ làm kè tạm chống đỡ (bao cát, dây, cọc, bạt). Các hộ dân bị sập nhà đã được di dời về nhà người quen; hoặc lên khu vực xưởng sản xuất hạt điều (khu phố 7, phường Đức Long) để ở tạm.

Trước đó, vào tháng 12/2015, triều cường dâng cao, kết hợp với gió mạnh đã gây xâm thực bờ biển tại TP.Phan Thiết, hơn 1km bờ biển thôn Tiến Đức, xã Tiến Thanh bị sạt lở; 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 3 căn bị sập thiệt hại từ 30-50%; 43 hộ dân đang sinh sống ven bờ bị triều cường uy hiếp phải trực tiếp di dời đến những nơi khác ở tạm, theo báo Dân Việt.

binh-thuan-trieu-cuong-danh-sap-hon-50-ngoi-nha-thiet-hai-hang-ty-dong 2

Cứ mỗi lần sóng biển dâng cao, người dân ven biển ở Bình Thuận lại nơm nớp lo sợ nhà cửa sạt lở. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Theo Bạch Liên tổng hợp ( Việt đại kỷ nguyên)