Bố mẹ đi vắng, bé trai 2 tuổi tử vong do uống nhầm thủy ngân

Uống dung dịch trong lọ đựng tăm bị vỡ, bé Huy hôn mê, toàn cơ thể tím tái và tử vong trên đường ra Hà Nội chữa trị.

Công an xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu bé 2 tuổi tử vong, do uống phải dung dịch chứa thủy ngân.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 8/5, vợ chồng anh Lê Văn Hải đi làm, dặn 2 con là cháu Lê Văn Huy (2 tuổi) và anh trai của cháu Huy (10 tuổi) ở nhà tự trông nhau.

Bé trai tử vong vì uống nhầm thủy ngân

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trong khi chơi đùa các cháu bất cẩn làm vỡ lọ đựng tăm, là loại lọ xung quanh chứa dung dịch thuỷ ngân.

Khi lọ vỡ, cháu Huy đã uống dung dịch chảy ra từ lọ đựng tăm đó, một thời gian sau cháu bị hôn mê, người tím tái.

Khi đi làm về, thấy con nằm bất động trên sàn nhà, anh Hải đã nhanh chóng đưa cháu Huy đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Do bị ngộ độc quá nặng nên các bác sỹ đã chuyển cháu Huy ra bệnh viện ở Hà Nội chữa trị, nhưng cháu Huy đã tử vong trên đường ra Hà Nội.

Hiện, gia đình đã tổ chức mai táng cho cháu Huy theo phong tục địa phương.

Theo Phụ nữ News