Cả 4 khu công nghiệp ở Đà Nẵng đều có CN mắc COVID-19: Triển khai ứng phó

Đến thời điểm này, Đà Nẵng có 4 công nhân thuộc 4 doanh nghiệp khác nhau cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, rải đều ở cả 4 khu công nghiệp là Hòa Khánh, Vân Đồn, Thọ Quang và Hòa Cầm.

Đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào ca. Ảnh: Đinh Thanh Hà

 Khoanh vùng dập dịch

Theo xác nhận của Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (khu CNC-KCN) Đà Nẵng, 4 doanh nghiệp có công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ở các KCN Đà Nẵng gồm:

Công ty (Cty) Mane-K ở KCN Hòa Khánh với khoảng 400 người lao động (NLĐ), Cty Sinaran ở KCN Vân Đồn với khoảng 500 NLĐ, Cty Matrix ở KCN Hòa Cầm với khoảng 2.000 NLĐ, Cty Thủy sản miền Trung ở KCN Thọ Quang với khoảng 800 NLĐ.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch CĐ Khu CNC Đà Nẵng - cho biết, trong số 4 doanh nghiệp có công nhân mắc COVID-19, hiện mới chỉ có Cty Kane-M tạm dừng hoạt động từ ngày 31.7. Ba cty còn lại tạm thời vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan để khoanh vùng dập dịch, triển khai điều tra, xác minh những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân này và áp dụng các biện pháp cách ly theo dõi theo quy định cũng như khử trùng toàn bộ các trụ sở làm việc, sản xuất của các đơn vị.

CĐ tích cực vận động NLĐ - những ai có liên quan đến nhân thân và lịch trình đi lại của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở các KCN và toàn TP.Đà Nẵng vừa được công bố thì khai báo y tế, tự cách ly ở nhà (vẫn được hưởng lương) để đảm bảo an toàn cho bản thân và DN, cộng đồng.

Vừa sản xuất vừa chống dịch an toàn

Cũng theo ông Trung, hiện Khu CNC-KCN Đà Nẵng có hơn 77.000 lao động đang làm việc. Hơn 1 tuần nay, sau khi có thông báo chính thức về ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Đà Nẵng (bệnh nhân 416), các KCN trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn tối đa cho NLĐ theo phương châm “4 tại chỗ” của TP.Đà Nẵng để thực hiện được mục tiêu kép là “vừa sản xuất vừa chống dịch an toàn”.

Với các doanh nghiệp đang hoạt động, các biện pháp phòng chống dịch cho NLĐ như đo thân nhiệt, bịt khẩu trang, xịt khuẩn, rửa tay, giữ khoảng cách trong làm việc cũng như lúc ăn ca, chia nhỏ các bữa ăn... được áp dụng với mức độ cao nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Đà Nẵng, mấy ngày qua, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều ý kiến kêu gọi, đề xuất cho toàn bộ NLĐ ở các KCN trên địa bàn TP.Đà Nẵng nghỉ làm việc để tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Tuy nhiên, bà Đinh Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho rằng, đề xuất này không khả thi khi có tới 77.000 NLĐ.

“Việc cho toàn bộ NLĐ nghỉ việc 14 ngày không những khiến doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp phải hoàn thành đơn hàng gấp với đối tác đã cam kết phá sản, mà còn khiến NLĐ không có lương để sống, không có việc để làm không chỉ trước mắt mà còn cả lâu dài” - bà Hà nói.

Trước đó, trong Chỉ thị ngày 1.8 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Ban quản lý Khu CNC-KCN Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp có kế hoạch giãn tiến độ sản xuất, kinh doanh phù hợp và có kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 nghiêm túc theo quy định.

Hoàng Văn Minh

Theo Lao Động

----

Xem thêm:

Xuất hiện bệnh nhân mang thai mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Tối 2.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 13/18 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng và liên quan đến Đà Nẵng được công bố vào chiều 1.8. Trong danh sách này có ca bệnh hiện đang mang thai tuần thứ 35.

Ảnh minh họa. Nguồn Trần Thùy

 Bệnh nhân số 569 tên N.T.N.A. (SN 1985 Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Bệnh nhân tiếp xúc gần với chồng là T.C.T (SN 1980) và 2 con T.K.N (2018) và T.N.Q.T (2011). Bệnh nhân đang mang thai ở tuần thứ 35 của thai kỳ.

Ngày 15.7, bệnh nhân được chồng chở bằng xe máy đến điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, được mẹ đến chăm sóc trong ngày 17.7.

Ngày 21.7, bệnh nhân xuất viện và đi ô tô về. Ngày 22-23.7, bệnh nhân ở nhà và không đi đâu.

Ngày 24,7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và ho. Đến ngày 25.7, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu sau đó về nhà tự cách ly.

Ngày 27.7, bệnh nhân báo nghỉ sinh, gặp tổ trưởng phân xưởng 1 sản xuất tại công ty Kanzaki khu công nghiệp Hòa Khánh Bắc.

Bệnh nhân số 570 tên T.N.Q.T (SN 2011, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Người trong gia đình tiếp xúc gần gồm bố là T.C. T ; mẹ là N.T. N.A và em là T.K.N.

Bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với bố, mẹ và em gái. Trong đó có mẹ N.T.N.Á là ca bệnh 569.

Bệnh nhân số 571 tên H.N.D (SN 1985, phường Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng), là nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng

Ngày 15-22.7, bệnh nhân làm việc tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Trước ngày 22.7, bệnh nhân có đi uống cà phê tại gần chân cầu Thuận Phước.

Ngày 22-24.7, bệnh nhân châm cứu cho N.T.L.U đường Trần Cao Vân.

Chiều 22.7, bệnh nhân đi dự đám cưới tại nhà hàng Táo Đỏ (Bình Hiên, Hải Châu), ngồi cùng bàn với các nhân viên trong Khoa. Sau đám cưới, bệnh nhân đi ăn ở Thọ Quang, Sơn Trà.

Ngày 24.7, bệnh nhân có tiếp xúc với mẹ ruột là V (SN 1959)

Ngày 25.7, bệnh nhân được cách ly tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 572 tên P.H.C  (SN 1977, Thọ Đông B, Quảng Ngãi) là giảng viên.

Ngày 28.6, bệnh nhân đưa mẹ là L.T.V (BN số 574) ra Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng nhập viện tại Khoa lão.

Ngày 7.7, bệnh nhân chăm mẹ tại Khoa tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 16.7, bệnh nhân chăm mẹ tại Khoa nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Trưa 16.7, bệnh nhân đi xe về Quảng Ngãi và có tiếp xúc với vợ và 2 con.

Ngày 17-22.7, bệnh nhân đi làm tại Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ngãi. Sáng 23.7, bệnh nhân đi xe giường nằm T. H ra Đà Nẵng.

Bệnh nhân 573 tên K.T. M  (SN 1959, Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam) - tiền sử u tủy, Zona.

Ngày 20.7, bệnh nhân di chuyển bằng xe buýt từ Hội An ra Đà Nẵng nhập viện tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng và điều trị đến nay.

Sáng 21.7, chồng bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng về nhà bằng xe buýt và ngược lại, quá trình này chồng bệnh nhân chỉ tiếp xúc với hai người con.

Bệnh nhân 574 tên L.T.V (SN 1952, Thọ Đông B, Quảng Ngãi)

Ngày 28.6, bệnh nhân nhập viện tại Khoa lão, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 7.7, bệnh nhân được chuyển qua Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 16.7 bệnh nhân được chuyển qua Khoa Nội thần kinh đến nay. Thời gian bệnh nhân nằm viện, chỉ có chồng là P.H.T và con trai là P.H.C (bệnh nhân số 572) chăm sóc.

Bệnh nhân 575 tên L.T.B (SN 1938, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng)

Sáng 9.7, bệnh nhân chóng mặt, nôn mửa được con gái đưa đi khám tại Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau đó bệnh nhân được chuyển vào Khoa Nội tổng hợp điều trị đến ngày 21.7 thì được cho xuất viện.

Chiều 22.7, bệnh nhân nhập viện tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng. Tối cùng ngày, bệnh nhân chuyển vào Khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng. Sáng 23.7, bệnh nhân được chuyển vào Khoa nội thần kinh đến nay.

Trong quá trình chăm sóc bệnh nhân thì có 4 người con và 1 cháu ngoại có tiếp xúc với bệnh nhân là P.T.V.K, P.T.H.T, P.T.M.K, P.T.M.H, N.T.N.T.

Bệnh nhân 576 tên T.C. (SN 1988, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là giáo viên tuy nhiên đã nghỉ sinh 1 năm nay.

Ngày 12.7, chồng bệnh nhân bị sốt, đau đầu, nôn mửa.

Ngày 13.7, bệnh nhân đưa chồng đến khám tại Bệnh viện đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng được chẩn đoán chẩn đoán sốt siêu vi cho về nhà.

Ngày 14.7, chồng bệnh nhân vẫn bị sốt, đau đầu, nôn mửa nên đưa đến khám tại Bệnh viện đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng và nhập viện sau đó.

Sáng 15.7, chồng bệnh nhân được Bệnh viện đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng chẩn đoán sốt viêm màng não mủ nên được chuyển qua Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó chuyển qua Khoa hồi sức tích cực chống độc.

Ngày 18.7, chồng bệnh nhân chuyển qua Khoa Y học nhiệt đới.

Ngày 24.7, chồng bệnh nhân được chuyển qua phòng 707 Khoa nội thần kinh và được điều trị đến nay

Thời gian chăm chồng, bệnh nhân chỉ ăn tại căn tin Bệnh viện và không tiếp xúc với ai. Vào khoảng 17-18h hàng ngày bệnh nhân có về nhà tắm rửa và cho con bú đến 21h cùng ngày thì quay lại Bệnh viện Đà Nẵng.

Thời gian bệnh nhân về nhà có bố là T.V.M, thay chị chăm chồng cho đến lúc chị quay lại. Những người tiếp xúc với bệnh nhân là  N.K 5 tuổi , N.H.A 8 tháng, Đ.T.N, T.V.M (bố).

Bệnh nhân 577 tên P.T.C, (SN 1947, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng). Bệnh nhân có tiền sử bị suy thận mạn, chạy thận 2 lần/tuần tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 21.7, bệnh nhân chạy thận tại Khoa Nội thận – Nội tiết, sau đó bệnh nhân cảm thấy mệt nên nhập viện Bệnh viện Đà Nẵng đến ngày 24.7 thì được xuất viện.

Ngày 28.7, bệnh nhân đến lịch chạy thận định kỳ nhưng Bệnh viện Đà Nẵng đang bị cách ly nên bệnh nhân không được chạy thận.

Ngày 29.7, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và điều trị cho đến nay.

Thời gian nằm viện từ 21 đến 24.7, ngoài chị H chăm bệnh còn có con gái bệnh nhân là L.T.M và 2 người con chị M có đến thăm bệnh nhân

Bệnh nhân 578 tên N.X.T (SN 1934, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng)

Ngày 6.7, bệnh nhân nhập viện tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng cho đến ngày 16.7 thì bệnh nhân được xuất viện.

Ngày 21.7, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi khó thở nên bệnh nhân nhập viện tại Khoa lão, Bệnh viện Đà Nẵng và nằm điều trị đến nay (trong quá trình ở viện bệnh nhân già yếu nên không đi đâu).

Thời gian chăm bệnh nhân, có các con và cháu thay nhau chăm sóc. Trong đó có chị N.T.T.V chăm sóc nhiều nhất.

Bệnh nhân 579 tên P.T.T (SN 1978, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng)

Những người tiếp xúc gần trong gia đình là mẹ ruột, chồng là L.K.T và con là N.Đ.H.

Ngày 15.7-24.7, bệnh nhân nhập viện vào Khoa Thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng (phòng 601).

Sáng 25.7, bệnh nhân ăn sáng tại quán bún chị L gần Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 3 đường Trường Chinh.

Ngày 25.7, bệnh nhân đến Công ty Xây lắp sản xuất và Thương mại dịch vụ Trường Long tại địa chỉ đường số 2 - Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Bệnh nhân 581 tên N.K.N  (SN 1996, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)

Ngày 8-22.7, bệnh nhân làm việc tại Khu tái định cư Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Ngày 23-24.7, bệnh nhân đến làm việc tại Siêu thị VinMart+ ở số 904 đường Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng.

Ngày 24-26.7, bệnh nhân nhận làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Ngày 25.7, bệnh nhân ăn sáng tại quán bún gần Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Ngày 27-29.7, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu.

Ngày 30-31.7, bệnh nhân đến nhà bà nội tại Khu tái định cư Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 586 tên N.T.N (SN 1987, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Ngày 13.7, bệnh nhân vào nhập viện tại Bệnh viện Tâm Trí rồi được chẩn đoán sốt siêu vi nên về nhà. Ngày 14.7, bệnh nhân sốt, mê sảng nên cùng vợ đến khám tại Bệnh viện Tâm Trí.

Sáng 15.7, bệnh nhân cùng vợ đến cấp vứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng cho đến 19h cùng ngày thì được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực.

Chiều 18.7, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Y học - Nhiệt đới. Ngày 24.7 đến nay, Bệnh nhân được chuyển qua Phòng 707, Khoa Nội Thần kinh.

Ngày 29.7, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Trong thời gian này bệnh nhân vẫn ở Phòng 707, Khoa Nội Thần kinh.

Trần Thùy

Theo Lao Động

-----

Xem thêm:

+Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng t.ử v.ong được xử lý như thế nào?

+40% ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng, cách ly tất cả F1

+Đề nghị phạt hơn 52 triệu đồng nhóm thanh niên tụ tập nhậu trong dịch Covid-19

-----