"Cafe phin sữa đá" có xứng đáng là trang phục dân tộc của Việt Nam để Á hậu Hoàng Thùy mang đến Miss Universe 2019?



Sau khi Hoàng Thùy chính thức lựa chọn “Cafe phin sữa đá cho trang phục dân tộc đến Miss Universe 2019, người đẹp Phan Hoàng Thu cho rằng sẽ gợi liên tưởng đến trang phục Jennifer Lopez tại Met Gala.

Sau nhiều ngày tuyển chọn cuối cùng, bộ trang phục "Cafe phin sữa đá" (Nguyễn Trần Minh Đức, mentor Nguyễn Minh Tuấn) đã chính thức trở thành trang phục dân tộc của Á hậu Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019. Đứng ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là "Cò" và "Vùng đất chín rồng".

cafe-phin-sua-da-co-xung-dang-la-trang-phuc-dan-toc-cua-viet-nam-de-a-hau-hoang-thuy-mang-den-miss-universe-2019

Hoàng Thùy chọn “Cafe phin sữa đá" cho trang phục dân tộc đến Miss Universe 2019

Mới đây, trang Fox News nhắc đến Hoàng Thùy trong bài viết có tựa đề: "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mặc trang phục lấy cảm hứng từ cà phê đá để dự thi". Tác giả bài báo đánh giá đây là bộ cánh công phu, nhưng sẽ làm khó Hoàng Thùy lúc di chuyển. Song, người viết dành lời khen cho ý nghĩa bộ quốc phục khi được lấy cảm hứng từ cà phê, một thức uống rất phổ biến ở Việt Nam.

Tuy nhiên, trên trang fanpage "Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng "Cafe phin sữa đá" là lựa chọn không quá xuất sắc nhưng khá an toàn của Hoàng Thùy.

"Trang phục "Cò" đẹp nhưng ý tưởng không mới, lại khó catwalk. "Vùng đất chín rồng" thì rồng đâu phải xuất phát từ Việt Nam. Vì thế "Cafe phin sữa đá" - nét đặc trưng Việt Nam đều thấy và là phương án an toàn nhất"; "Rất nhiều người Mỹ biết đến Cafe phin của Việt Nam nên đây là lựa chọn hợp lý"; ... một số ý kiến dư luận.

cafe-phin-sua-da-co-xung-dang-la-trang-phuc-dan-toc-cua-viet-nam-de-a-hau-hoang-thuy-mang-den-miss-universe-2019

Nhiều ý kiến cho rằng "Cafe phin sữa đá" là lựa chọn an toàn chứ không xuất sắc nếu so với "Cò" và "Vùng đất chín rồng"

cafe-phin-sua-da-co-xung-dang-la-trang-phuc-dan-toc-cua-viet-nam-de-a-hau-hoang-thuy-mang-den-miss-universe-2019

Bên cạnh đó nhiều người lại tỏ ra thất vọng khi đại diện Việt Nam đem trang phục quá "nhàm" đến đấu trường sắc đẹp thế giới uy tín như Miss Universe. 

"Năm ngoái H’Hen Niê đã đem "Bánh mì" nên năm nay phải uống "cafe" sao? Nhàm quá!"; "Tại sao giữa 3 bộ mà Hoàng Thùy lại chọn đúng bộ "xoàng" nhất? Nếu chỉ vì nó không cồng kềnh, không nhiều chi tiết thì nên nhớ càng đơn giản càng dễ lép vế. Chưa kể dưới ánh sáng đèn chiếu, hình như thấy rõ underwear bên trong và phần loang màu đen ngay chính giữa dễ bị nhìn phản cảm"; … một số ý kiến dư luận phản đối lựa chọn của Hoàng Thùy.

Trước đó, siêu mẫu Hà Anh từng bày tỏ quan điểm, Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp, quan trọng nhất trang phục phải lộng lẫy và phô được vẻ đẹp hình thể hot, khuôn mặt đẹp xinh. Cho nên Hoàng Thùy lủng củng trong phin cà phê tay vác muỗng... có thể lạ về ý tưởng nhưng không dành cho cuộc thi sắc đẹp mà chỉ mang đi lễ hội hoá trang quốc tế thôi.

"Cuộc thi sắc đẹp lúc nào sắc đẹp, sự tự tin và phong cách trình diễn, sự chủ động, thông minh cũng đặt lên hàng đầu. Trang phục có thể không nhất thiết phải phô hình thể thí sinh nhưng cũng không nên quá cồng kềnh để nuốt hình thể thí sinh được" - Hà Anh bày tỏ.

cafe-phin-sua-da-co-xung-dang-la-trang-phuc-dan-toc-cua-viet-nam-de-a-hau-hoang-thuy-mang-den-miss-universe-2019

Phan Hoàng Thu cho rằng "Cafe phin sữa đá" có nhiều điểm tương đồng với trang phục của Jennifer Lopez tại Met Gala 2019

Là người từng tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế, Hoa hậu Phan Hoàng Thu cho rằng: "Tôi không phủ nhận rằng bộ trang phục rất tôn dáng, bodysuit rất fit với cơ thể, cũng như hình ảnh ly cafe phin rất gần gũi với Việt Nam. Nhưng bộ "Cafe phin sữa đá" của Hoàng Thuỳ có một số điểm giống với bộ váy mà Jennifer Lopez vừa mặc trong Met Gala hồi tháng 5. Ngay khi nhìn thấy bộ quốc phục, tôi đã liên hệ ngay với chiếc mũ và chi tiết đính hạt của Jennifer Lopez. Khán giả quốc tế chắc cũng nhiều người liên tưởng như thế nên tôi không nghĩ quốc tế sẽ đánh giá cao những điểm copy trùng lặp".

Tuy nhiên, người đẹp họ Phan cũng thẳng thắn, nếu xét về ý nghĩa văn hoá thì cô vẫn giữ quan điểm văn hoá của 1 dân tộc, quốc gia được thể hiện qua nhiều điều, nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có văn hóa ẩm thực.

"Đặt 3 bộ trang phục với nhau thì có lẽ "Cafe phin sữa đá" là được nhất. Nếu khéo léo chỉnh sửa để nó không bị "copy" quá thì đại diện Việt Nam khi mặc bộ trang phục dân tộc này mà khiến nhiều khán giả đã từng đi du lịch hay tìm hiểu về Việt Nam trầm trồ "ô, a" ngạc nhiên thì cũng là một điều thú vị" - Phan Hoàng Thu đánh giá.

Theo GiaDinh