Cẩn trọng khi sử dụng viên giải rượu dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu tăng cao. Nhiều người cho rằng, chỉ cần dùng viên giải rượu sẽ không bị say nhưng thực tế, hiện nay chưa có loại thuốc nào được công nhận có thể chống say rượu hay giải rượu nhanh.

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp đến là dịp sử dụng rượu rất cao. Nhiều người lựa chọn viên giải rượu như “thần dược” để chống say. Tuy nhiên, việc không nắm rõ nguồn gốc, xuất xứ, các thành phần trong viên giải rượu… dẫn tới tác hại khôn lường.

Uống quá nhiều rượu gây hại cho sức khỏe

Khi dùng rượu, gan sẽ là cơ quan ảnh hưởng nặng nề. Bởi gan sử dụng hydrogen từ rượu chứ không do tế bào mỡ cung cấp do đó lạm dụng rượu gây tích lũy mỡ làm gan nhiễm mỡ. Nếu người uống rượu với lượng quá nhiều thì gan không kịp sản xuất đủ số lượng men để chuyển hóa giải độc rượu nữa. Khi đó rượu sẽ bị ứ đọng lại và gây độc cho nhiều cơ quan nội tạng.

Đối với hệ thần kinh trung ương, rượu gây viêm nhiều dây thần kinh, tổn thương tiểu não, loạn vận ngôn, rối loạn vận động. Rượu còn gây viêm loét dạ dày, tiêu chảy, gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm tụy, đái tháo đường, bệnh tim mạch, giảm tiểu cầu.

can-trong-khi-su-dung-vien-giai-ruou-dip-cuoi-nam

Cẩn trọng khi sử dụng viên thuốc giải rượu. Ảnh minh họa 

Ngoài ra, uống càng nhiều rượu tăng nguy cơ ung thư miệng, lưỡi, yết hầu, thực quản, gan tuỵ. Rượu ức chế tổng hợp testosterone gây nữ hóa, giảm tình dục ở nam giới. Đặc biệt, rượu là nguyên nhân dẫn tới những vụ dị ứng, đột quỵ, cảm lạnh, tai nạn giao thông…

Thuốc giải rượu không có tác dụng giải rượu như mọi người thường nghĩ

Nhiều người cho rằng, khi say rượu chỉ cần dùng viên giải rượu là khỏi. Nhưng họ đâu biết rằng, loại thuốc giải rượu này chưa có một nghiên cứu nào chứng minh công dụng thật sự của nó. Thậm chí, thuốc giải rượu còn đem đến những tác hại không báo trước.

Trao đổi với GS Hoàng Công Đắc, Chuyên gia tiêu hóa, Bệnh viện Thanh Nhàn (nguyên GĐ Bệnh viện E) về việc này, GS khẳng định không nên sử dụng viên thuốc giải rượu. Bởi rất nhiều loại thuốc trên thị trường không có nguồn gốc, xuất xứ, thành phần… rõ ràng. Rất có thể, một trong những thành phần trong thuốc gây ra tác dụng phụ cho người dùng.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), năm 2017, ghi nhận số vụ mắc ngộ độc rượu tăng đột biến, đặc biệt là rượu có methanol. Tổng số có 10 vụ với 115 người nhập viện và 11 người tử vong. Thống kê tại Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân rối loạn tâm thần do rượu chiếm khoảng 6% và đang có xu hướng gia tăng nhanh. Nguyên nhân là do thị trường vẫn tồn tại rượu không bảo đảm an toàn, rượu chứa hàm lượng methanol cao, rượu giả tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và nhiều người dân còn chưa nhận thức đúng về tác hại của sử dụng rượu bia.
 
GS nói thêm, theo cơ chế hoạt động, khi uống rượu, lượng cồn vào sẽ làm thay đổi, chuyển hóa cơ bản các tế bào não ở những vùng chịu trách nhiệm về nhân cách, phán đoán, nhận thức, ngôn ngữ, thị giác… Do đó, lúc này, nếu sử dụng viên uống giải rượu sẽ làm tăng gánh nặng cho não.

Người uống rượu liên tục mà sử dụng viên giải rượu cùng lúc sẽ nhanh chóng bị sa sút về nhận thức, rối loạn hành vi... Đặc biệt, trên thị trường có nhiều viên giải rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ... ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng người dùng, thậm chí dẫn đến tử vong.

Để giải rượu, GS Hoàng Công Đắc khuyến cáo, mọi người hạn chế uống rượu, đặc biệt dịp lễ tết, cuối năm. Hoặc sử dụng rượu, nên lựa chọn loại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; uống với lượng ít, trong giới hạn cho phép.

Khi có hiện tượng say rượu, có thể áp dụng các biện pháp dân gian để xử lý. Ví dụ, dùng chanh, cam... những loại quả có tính axit hoặc uống nước lọc. Ngoài ra, người uống rượu nên đi tiểu nhiều lần để đào thải chất methanol.

Theo VietQ