Cảnh sát trang bị áo giáp, vũ khí truy bắt đối tượng bạo hành dã man con gái 6 tuổi đến gãy tay

Lực lượng chức năng đang truy bắt người bố trong vụ bạo hành bé gái 6 tuổi một cách dã man, khiến cháu gãy xương tay và luôn trong tình trạng hoảng loạn.

Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi một cách dã man ở tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng truy bắt Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là bố của bé gái), để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đêm 7-9, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh vây bắt đối tượng Đặng Trung Kiên.

Kiên được cho là lẩn trốn tại một ngôi nhà ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Kiên là đối tượng nguy hiểm nên lực lượng chức năng đã trang bị áo giáp, vũ khí trong quá trình vây bắt đối tượng.

canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng tại một căn nhà ở Hà Nội - Ảnh: CTV

Đáng chú ý, khi hay tin lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng Kiên nghi có vũ khí quân dụng đang lẩn trốn tại phố Tôn Đức Thắng, rất đông người dân đã kéo về đây đứng theo dõi kín 2 bên đường.
 
Để giải tán người dân, cơ quan chức năng đã phải huy động xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113... Đồng thời, các chiến sĩ cảnh sát phải liên tục phát loa yêu cầu người dân ra về để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến phố Tôn Đức Thắng.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 5-9, Công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo của bà L.T.H. (78 tuổi, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng) về việc tại nhà con trai bà là Đặng Trung Kiên (47 tuổi), bà nghe thấy tiếng gào thét, cầu cứu của cháu nội bà là Đặng N.A. (6 tuổi, con gái của Kiên). Bà H. gọi cửa nhưng Kiên không mở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn cùng chính quyền địa phương tới hiện trường xác minh vụ việc. Tại hiện trường, tổ công tác xác định, Kiên đang giữ cháu N.A. trong nhà. Mặc dù tổ công tác thuyết phục nhiều giờ nhưng Kiên ngoan cố không hợp tác và khóa chặt các lớp cửa.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án để giải cứu cháu bé an toàn.

Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, khoảng hơn 18 giờ cùng ngày 5-9, lực lượng công an đã đột nhập vào nhà Kiên và phát hiện người tình của Kiên là Lê Thị Nương (36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đang giữ cháu N.A.. trên giường. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế Nương và giải cứu thành công cháu bé, đồng thời nhanh chóng đưa cháu bé vào viện cấp cứu.

canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay

Lực lượng chức năng giải cứu thành công bé gái

Tiến hành khám xét nhà Kiên, lực lượng Công an thu giữ khoảng 7,7 gr ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành cháu N.A.. Quá trình truy bắt đối tượng Kiên, công an thu 1 khẩu súng K59 có 1 hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có 1 viên đã lên nòng; 1 bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 cân tiểu ly và khoảng 1.007 gr ma túy tổng hợp .

Tại bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, theo kết luận của bác sĩ, khắp cơ thể cháu N.A. có nhiều vết bầm tím, trong đó tập trung nhiều ở vùng lưng; cánh tay phải gãy 1/3 giữa xương.

Bước đầu điều tra, công an xác định Đặng Trung Kiên đã đánh đập, bạo hành cháu N.A. nhiều ngày. Kiên là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, nằm trong diện quản lý của cơ quan công an.

Mẹ cháu N.A. đã mất nên cháu ở với bà ngoại tại tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 6 tháng trở lại đây, Kiên đón con gái về nuôi nhưng thường xuyên đánh đập khiến cháu luôn trong tình trạng hoảng loạn. Theo lời cháu N.A., bé gái này đã nhiều lần bị bố và Lê Thị Nương dùng ống tuýp bằng sắt, ống nhựa và dây điện quật vào người.

Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày 7-9 cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Nương để điều tra làm rõ các hành vi phạm tội.

Hình ảnh lực lượng chức năng vây bắt đối tượng tại một căn nhà ở Hà Nội (Ảnh: Ngô Nhung):

canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay
 
canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay
 
canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay
 
canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay
 
canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay
 
canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay
 
canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay
canh-sat-trang-bi-ao-giap-vu-khi-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-da-man-con-gai-6-tuoi-den-gay-tay

Theo NLD