Chặn đứng lô hàng kẹo sữa, rau củ cay Trung Quốc tuồn lậu về Hà Nội bán kiếm lời

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành thu giữ kẹo Trung Quốc, rau cũ cay, mèo thịt nhập lậu từ Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thông tin, nhận được tin từ quần chúng nhân dân, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) đã tiến hành phối hợp với Trạm CSGT Tùng Diễn, Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29B-134.44.

Sau quá trình kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường cho biết, xe (do ông Hoàng Văn Tài, sinh năm 1990) điều khiển có địa chỉ tại số 27 Ngõ 5 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, tỉnh Lạng Sơn trực tiếp điều khiển phương tiện trên. Tại hiện trường kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện trên xe vận chuyển 2 mặt hàng là 8.640 lọ kẹo sữa bó tăm và 450 gói rau củ cay do Trung Quốc sản xuất.

chan-dung-lo-hang-keo-sua-rau-cu-cay-trung-quoc-tuon-lau-ve-ha-noi-ban-kiem-loi

Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn thu giữ lượng lớn kẹo, mèo nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam bán. 

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tài không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên. Được biết, trị giá hàng hóa là 10.890.000 đồng. Ông Hoàng Văn Tài cũng khai nhận, toàn bộ số hàng hóa là hàng nhập lậu, ông mua của một số người dân tại chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn vận chuyển về thành phố Hà Nội bán kiếm lời.

Xác minh được hành vi buôn lậu của ông Tài, Đội Quản lý thị trường số 4 lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 8.000.000 đồng và tịch thu tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm trên.

Tương tự, lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn cũng đã phát hiện và thu giữ 850kg mèo còn sống được chứa trong 10 lồng bằng gỗ có tiếng Trung Quốc trên ô tô biển kiểm soát 17C - 065.00 đang vận chuyển từ hướng biên giới xã Bính Xá qua thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập theo quốc lộ 31 về huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Quang Đạo - lái xe đồng thời là chủ hàng có địa chỉ tại thôn Xuân Hải, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhậpp khẩu, không giấy chứng nhận kiểm dịch thú y.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Trần Quang Đạo khai nhận toàn bộ số mèo sống trên được ông đặt thu mua từ Trung Quốc, sau đó thuê người dân mang vác qua các đường mòn biên giới khu vực xã Bính Xá, huyện Đình Lập để vận chuyển về Thái Bình bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập ra Quyết định xử phạt đối với ông Trần Quang Đạo 15 triệu đồng, buộc ông Đạo tiêu hủy toàn bộ 850 kg mèo nhập lậu trị giá gần 50 triệu đồng theo đúng qui định của pháp luật.

Theo VietQ