Theo một nghiên cứu được công bố vào tuần trước (30/10) trên The Lancet Diabetes & Endocrinology, chỉ số BMI quá cao hoặc quá thấp khiến mọi người có nguy cơ tử vong cao hơn từ mọi loại nguyên nhân ngoại trừ tai nạn giao thông
Trọng lượng bình thường của cơ thể có chỉ số BMI từ 18,5 đến 24,9. Chỉ số BMI từ 25 đến 29,9 được coi là thừa cân và chỉ số BMI trên 30 được coi là béo phì. Chỉ số BMI dưới 18,5 là thiếu cân. Những người có chỉ số BMI quá cao hoặc quá thấp có nhiều rủi ro mắc hầu hết tất cả các bệnh hiện nay.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích 3,6 triệu người trưởng thành và thấy rằng chỉ số BMI từ 21 đến 25 có nguy cơ mắc bệnh thấp nhất. Những người có chỉ số BMI ngoài phạm vi này, cả cao hơn và thấp hơn, đều có nguy cơ mắc nhiều bệnh hơn và có nguy cơ tử vong cao hơn.
Hơn nữa những người đàn ông có chỉ số BMI cao hơn có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn phụ nữ. Ngoài ra, tuổi tác cũng đóng một vai trò, với sự liên kết mạnh mẽ hơn giữa BMI và tử vong ở người trẻ cao hơn người già. Những người dưới 70 tuổi có nguy cơ tử vong thấp nhất ở chỉ số BMI là 23, trong khi những người trên 70 tuổi có nguy cơ thấp nhất với chỉ số BMI là 25.
Không chỉ vậy, béo phì, BMI từ 30 trở lên, có thể khiến bạn giảm tuổi thọ 4,2 năm đối với nam và 3,5 năm đối với nữ. Bị thiếu cân, chỉ số BMI từ 18,5 trở xuống, cũng có thể khiến tuổi thọ của bạn giảm hơn 4 năm.
Theo VietQ