Chờ đón mưa sao băng Leonids 2017 vụt sáng cuối tuần này

Cuối tuần này người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Leonids, một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm.

Chờ đón mưa sao băng Leonids 2017 vụt sáng cuối tuần này

Mưa sao băng Leonids là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm.

Mưa sao băng Leonids là một trong 6 trận mua sao băng lớn có định kỳ hàng năm, đạt cực điểm vào khoảng ngày 16-18/11.

Trận mưa sao băng có tên gọi như vậy vì hầu hết các sao băng xuất hiện ở gần chòm sao sư tử Leo.

Trận mưa sao băng Leonids là một phần tàn dư của sao chổi Tempel-Tuttle. Những mảnh vụn của sao chổi khi đi qua quỹ đạo Trái Đất sẽ bay qua khí quyển, cháy sáng và tạo thành các sao băng.

Sao chổi Tempel-Tuttle  mất khoảng 33 năm để tạo ra một quỹ đạo quay quanh Mặt Trời. Và cứ theo chu kỳ 33 năm, mưa sao băng Leonids sẽ lớn bất thường, tạo ra các trận bão sao băng với khoảng 1.000 vệt sáng mỗi giờ lúc cực điểm.

Năm nay, người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng trận mưa sao băng từ lúc 2 giờ sáng ngày 18/11 đến khi trời sáng hẳn. Mật độ trung bình khoảng 15-20 vệt sao băng mỗi giờ.

Để quan sát trọn vẹn người xem tìm kiếm chòm sao Sư tử khi lên cao ở chân trời phía Đông.

Người quan sát cần chọn những nơi an toàn, thoáng rộng, tránh ánh sáng đèn cao áp.

Trận mưa sao băng Leonids lớn nhất trong lịch sử diễn ra vào năm 1833 với hơn 200.000 vệt mỗi giờ và kéo dài trong 4 giờ đồng hồ. 

Theo infonet