COVID-19: Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận không có ca tử vong

Các bác sĩ đang chạy chữa cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 19/3 - Ảnh: AFP

Trung Quốc vào ngày 7/4 công bố không có trường hợp tử vong nào vì COVID-19. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi nước này bắt đầu công bố số liệu thống kê về bệnh nhân thiệt mạng vì virus corona vào tháng 1, theo Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc.

Hãng tin AFP (Pháp) cho biết số ca tử vong đã quay đầu giảm từ tháng 3, nhưng Bắc Kinh đang đối mặt với đợt gia tăng số người bị nhiễm thứ 2, đến từ bên ngoài. Thống kê từ các cơ quan y tế cho thấy gần 1.000 ca bệnh đến từ nước ngoài.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc, không kể Hồng Kông và Macau, công bố đã có 3.331 người tử vong và 81.708 người bị nhiễm COVID-19. Số ca phục hồi là 77.078.

Trong khi đó, tại châu Âu, số bệnh nhân là 696.110 và số ca tử vong là 52.498. Ở Mỹ và Canada, tổng cộng hiện có 363.501 ca nhiễm với thiệt mạng nhân thọ ở mức 10.728 người.

Tổng số ca tử vong vì virus corona trên toàn thế giới đã tăng lên mức 79.139 vào hôm 6/4, theo số liệu thống kê từ AFP. Hơn 1,3 triệu ca nhiễm được công bố tại 191 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ sau khi đại dịch bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Và trong số những ca này, có ít nhất 249.700 người đã khỏi bệnh.

Minh Đức (Theo AFP)

Theo Vbiz