Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn

Do tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên Đà Nẵng đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội từ 0h ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới, nhưng với mức độ siết chặt về quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn trước đây.

Chiều 10/8, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Phó Bí thư TT Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch với các quận huyện. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, và đại diện đoàn công tác của Bộ cũng cùng tham dự cuộc họp.

Theo đánh giá, nhờ áp dụng các biện pháp kịp thời, quyết liệt nên tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng đến nay cơ bản được kiểm soát. Số ca mắc Covid-19 đã giảm đáng kể, trong điều kiện việc xét nghiệm được thực hiện trên diện rộng với số lượng người được xét nghiệm đã tăng lên nhiều lần.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo cũng cho rằng, thời gian qua, việc thực hiện các quy định về cách  ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua là chưa tốt. Xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là, nhiểu người dân vẫn chưa chấp hành các quy định về cách ly, tự ý ra đường, đi lại nhiều nơi, tụ tập ăn uống, vui chơi… 

Tại nhiều chợ vẫn chưa được siết chặt về số người ra vào, quy định về giãn cách, lộn xộn trong mua bán…

da-nang-tiep-tuc-cach-ly-xa-hoi-voi-cac-bien-phap-kiem-soat-nghiem-ngat-hon
Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội với các biện pháp kiểm soát nghiêm, chặt hơn để phòng chống dịch Covid-19.

Các hoạt động phòng dịch cơ bản là tốt nhưng trong quy trình lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết… cũng còn nhiều vấn đề cần cải tiến để đẩy nhanh tốc độ thực hiện hơn nữa.

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, khó lường, một số ca mắc chưa xác định được nguồn lây; một số khu vực có số ca mắc cao, trong thời gian ủ bệnh lại có lịch sử di chuyển và tiếp xúc rộng trong cộng đồng, do đó Đà Nẵng yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ, ngày 12/8/2020 cho đến khi có thông báo mới (địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13 giờ ngày 11/8/2020).

Việc tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong thời gian tới cần quyết liệt và hiệu quả hơn, đặc biệt thực hiện nghiêm túc biện pháp gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; phường cách ly với phường; xã cách ly với xã; quận, huyện cách ly với quận, huyện; yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, không ra ngoài; chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Yêu cầu các quận huyện, xã phường phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, hạn chế người dân ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Giao cho Sở Công thương bàn bạc với các quận huyện đề xuất biện pháp quản lý các chợ nhằm đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, an toàn, khoảng cách cho người mua và người bán. Có thể phát hành các phiếu chia nhóm đi chợ theo ngày, hoặc tổ chức các chuyến xe bán hàng lưu động tại các khu dân cư để giảm bớt số lượng người tại các chợ.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

----

Xem thêm:

Hai nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng chung phòng tại khu cách ly mắc COVID-19

Tối 10/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 3/4 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP Đà Nẵng được công bố ngày 10/8.

Trong đó, đáng chú ý có bệnh nhân số 844 và 845 là hai nữ nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng cùng dương tính với SARS- CoV-2 khi ở cùng phòng tại khu cách ly dành cho các nhân viên y tế.

hai-nhan-vien-y-te-benh-vien-da-nang-chung-phong-tai-khu-cach-ly-mac-covid-19

Thêm 2 nhân viên y tế tại bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành

Bệnh nhân số 844, (nữ, sinh năm 1989, trú tại đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là nhân viên y tế tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng (BVĐN)

Ngày 26/7, bệnh nhân đi làm tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, BVĐN. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly dành cho các nhân viên của BVĐN. Tại đây, bệnh nhân ở cùng phòng với bệnh nhân số 845 và T.

Từ ngày 27/7 đến 10/8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly.  Ngày 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm lần 2 và ngày 10/8 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 845, (nữ, sinh năm 1992, trú tại K149 đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân nhân viên y tế tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng (BVĐN)

Bệnh nhân sống cùng chồng là T.D.K, con là T.D.M, 2 em trai tại K149 đường Lê Đình Lý.

Từ ngày 20/7 đến 25/7, bệnh nhân đi làm tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, BVĐN, tiếp xúc với đồng nghiệp, sau đó trở về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Trong thời gian này, bệnh nhân cùng với con trai có đi chợ Mới, quận Hải Châu (không nhớ rõ ngày).

Ngày 26/7, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, BVĐN. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển cách ly dành cho các nhân viên của BVĐN. Tại đây, bệnh nhân ở cùng phòng với bệnh nhân số 844 và T.

Từ ngày 27/7 đến 10/8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại địa điểm nêu trên.

Ngày 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm lần 2 và ngày 10/8 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trước đó, vào chiều ngày 10/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cũng công bố kết quả điều tra dịch tễ đối với 25 ca mắc COVID-19 được công bố.

Trong đó, có 3 nhân viên y tế làm việc tại các bệnh viện bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gồm:  nữ bệnh nhân số 807 (Điều dưỡng làm việc tại Khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng) nữ Bệnh nhân số 817, là Nhân viên Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng) và nữ bệnh nhân số 818 (Điều dưỡng làm việc tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng)

Nguyễn Thành

Theo Tiền Phong

------

+Quảng Nam "cầu cứu" Tổng cục dân số hỗ trợ phương tiện tránh thai mùa Covid-19

+4 bệnh nhân Covid-19 vừa khỏi bệnh tại Đà Nẵng được điều trị ra sao ?

+TPHCM hiện có bao nhiêu ca mắc COVID-19 và tái dương tính?

----