Diễn biến bất ngờ về BN237 người Thuỵ Điển từng khiến 101 nhân viên y tế bị ảnh hưởng

Người đàn ông được coi là ổ dịch có nguy cơ lây lan ở Hà Nội, đã nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2.

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay (10/4), cả nước đã có 16 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 144 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. 111 bệnh nhân đang điều trị tại 15 cơ sở y tế.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số này có một số người đáng chú ý là bệnh nhân 86, là nữ điều dưỡng viên của Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), đây là nhân viên y tế đầu tiên phát hiện mắc COVID-19.

9 người ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới khỏi bệnh gồm: BN 25 (nữ, 50 tuổi, quốc tịch Anh); BN 86 (nữ, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 94 (nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 148 (nam, 58 tuổi, quốc tịch Pháp); BN 194 (nữ, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 202 (nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 205 (bệnh nhân nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 237 (nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển); BN 249 (bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Bà nhập viện ngày 20/3, tới 24/3 thì ho, sốt. Sau 1 tháng điều trị, kết quả xét nghiệm của bà âm tính lần thứ tư, vì vậy được công bố khỏi bệnh. Còn con gái bà là bệnh nhân 107, được công bố khỏi bệnh ngày 2/4.

Bệnh nhân 148 là người đàn ông 58 tuổi, quốc tịch Pháp cũng khỏi bệnh sau 2 lần xét nghiệm âm tính. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đã đi nhiều nơi tại Hà Nội. Sau đó, nữ phóng viên (bệnh nhân 183) tiếp xúc với bệnh nhân này cũng mắc COVID-19.

Các bệnh nhân 194, 202, 205 là nhân viên Công ty Trường Sinh tại Bệnh viện Bạch Mai, lần lượt nhập viện ngày 30, 29 và 31/3.

dien-bien-bat-ngo-ve-bn237-nguoi-thuy-dien-tung-khien-101-nhan-vien-y-te-bi-anh-huong

Tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP HCM có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 10/4

Riêng bệnh nhân 237 là người đàn ông Thuỵ Điển, bị ung thư máu 4 năm nhưng đã bỏ thuốc điều trị 4 tháng. Ông này tới Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, sau đó, đi nhiều nơi ở Việt Nam như Hà Nội, Ninh Bình, TP HCM...

Trước khi phát hiện mắc COVID-19 ông đã đến 4 cơ sở y tế là Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện E, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. 101 nhân viên y tế liên quan bệnh nhân này được lấy mẫu, đều âm tính với COVID-19.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là nam bệnh nhân 23 tuổi - BN 74, nhập viện ngày 18/3. Anh có 3 lần âm tính với COVID-19 trong thời gian điều trị.

Tại bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là BN 204 - cậu bé 10 tuổi nhập viện ngày 18/3.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cụ thể, đó là nữ bệnh nhân 135 (27 tuổi, nhập viện ngày 25/3).

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là BN 36 (bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và BN 44 (bệnh nhân nam, 11 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Cả 2 bệnh nhân này đều vào viện ngày 11/3/2020.

Tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP HCM có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cụ thể: BN 157 (bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 26/3) và BN 171 (bệnh nhân nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 28/3).

Các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Võ Thu

Theo GiaDinh

----------

Xem thêm:

+Tại sao bệnh nhân covid-19 thứ 50 dương tính trở lại sau 2 lần âm tính

+Biểu đồ cho thấy virus Covid-19 sống được bao lâu trên các bề mặt

+3 dấu hiệu nguy hiểm dễ khiến bệnh nhân nhiễm virus corona tử vong

---------