Giá trái cây đang "phi mã" đón Tết

Trái cây là sản phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình Việt vào ngày Tết. Điều này khiến nhu cầu mua sắm mặt hàng thiết yếu như trái cây càng tăng cao trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Giá các loại trái cây tại thị trường TP Hồ Chí Minh đã tăng 10 - 30%.

Khảo sát tại các chợ ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, giá nhiều loại trái cây đang tăng mạnh. Cụ thể, giá bưởi Năm Roi đã tăng lên 50.000 đồng/kg và bưởi da xanh là 65.000 - 70.000 đồng/kg; mức giá này tăng khoảng 15.000 đồng so với ngày thường.

gia-trai-cay-dang-phi-ma-don-tet
Các loại trái cây hầu như đều tăng giá

Chị Hương, tiểu thương bán trái cây tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cho biết, “Giá bưởi năm nay tăng vì sản lượng bưởi Tết của nhà vườn bị giảm so với mọi năm, giảm khoảng 30% so với Tết năm trước nên khi lấy sỉ trái cây, hầu hết thương lái đều báo giá tăng 5-10%.”

Trong khí đó, theo chị Hoa, kinh doanh trái cây tại quận 12 cho biết, giá mãng cầu mua xô tại vườn đang ở mức khoảng 40.000 đồng/kg nhưng hiện đang là thời điểm nghịch mùa của mãng cầu nên dự kiến cao điểm tết có thể lên đến 60.000 - 70.000 đồng/kg. “Giá mãng cầu lẻ đến người tiêu dùng có thể sẽ vào khoảng 100.000 đồng/kg.” chị Hoa dự đoán.

 
gia-trai-cay-dang-phi-ma-don-tet
Mẫu mã các loại trái cây khá đẹp mắt và đa dạng

Một số loại trái cây khác như cam, xoài… cũng trong tình trạng tăng giá tương tự. Cụ thể, giá xoài cát Hoài Lộc giao động ở mức 70.000 - 90.000 đồng/kg tùy loại, tăng khoảng 30% so với 2 tuần trước. Giá xoài Úc cũng đáng ở mức giá 80.000 - 100.000 đồng/kg, trong khi tuần trước chỉ dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Chị Ngô Thị Vân, ngụ tại quận 3 cho biết, “Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, giá các loại trái cây đang tăng không ngừng. Tôi phải tranh thủ chọn mua ngày từ bây giờ để chọn được những quả đẹp, bắt mắt trưng trong Tết”

gia-trai-cay-dang-phi-ma-don-tet
Các tiểu thương dự báo, giá trái cây sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới

“Hôm nay đã là 26 tháng Chạp, càng cận Tết giá hoa quả càng tăng, ít có chuyện giảm giá vì nhu cầu mua trái cây thờ cúng và trưng Tết thường gấp 10-20 lần ngày thường” các tiểu thương nhấn mạnh.

Theo TieuDung24h