Giá vàng hôm nay 18/8: USD suy yếu, vàng tăng phiên cuối tuần

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới sáng nay 18/8 (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 1.184,25 USD/ounce.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới sáng nay 18/8 (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 1.184,25 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,02% lên 1.184,20 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 18/8: USD suy yếu, vàng tăng phiên cuối tuần

Giá vàng hôm nay 18/8: USD suy yếu, vàng tăng phiên cuối tuần.

Vàng tăng giá là nhờ đồng USD yếu đi và lùi xa khỏi mức cao trong hơn một năm qua sau thông tin Trung Quốc chấp thuận tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ trong tháng này.

Tuy nhiên, một số phân tích cho rằng đây chỉ là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn bởi đồng USD vẫn có xu hướng đi lên và là kênh trú ẩn an toàn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Điều này sẽ gây bất lợi cho giá vàng.

Dù trong phiên cuối tuần diễn biến tích cực song tính chung trên cả tuần, giá vàng đã giảm mạnh 2,9%. Đây là tuần giảm giá thứ 6 liên tiếp của giá vàng và cũng là tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2017.

Shin Kadota, nhà chiến lược cấp cao cho biết, tin tức về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tác động tới tâm lý thị trường, ảnh hưởng tới USD, đồng thời thúc đẩy đồng euro mua vào.

Theo ông, trong tuần tới, trọng tâm sẽ chuyển sang các vấn đề thương mại Mỹ - Trung từ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn đại biểu Trung Quốc sẽ tới Washington và 16 tỷ USD tiền thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực.

Giá vàng luôn nhạy cảm với những biến động của đồng USD, do một khi đồng bạc xanh mạnh lên sẽ khiến sức hấp dẫn của các tài sản an toàn như vàng giảm đáng kể. Vàng vẫn sẽ chịu áp lực xuống giá đến từ đồng bạc xanh, trong khi không có nhiều yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng đi lên một cách bền vững.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng lira cũng giảm bớt phần nào khi Berat Albayrak, bộ trưởng tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, mô tả tình hình hiện tại là một bất thường và ông tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn từ cuộc khủng hoảng.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/8, trên thị trường trong nước, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,70 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi Công ty SJC, giá vàng niêm yết chiều mua vào là 36,55 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 36,75 triệu đồng/lượng.

Theo TieuDung24h