Hạn sử dụng của các dụng cụ nhà bếp

Tuổi thọ của dao, thìa gỗ hay thớt nhựa chỉ từ 2 đến 5 năm thôi chứ không phải dùng mãi được như nhiều người lầm tưởng.

1. Thìa gỗ - 5 năm

Hạn sử dụng của các dụng cụ nhà bếp

Ngay khi nhìn thấy các vết nứt trên thìa hoặc gỗ bị đổi màu thì đã đến lúc các bà nội trợ phải thay rồi đấy. Các vi khuẩn e-coli trong các khe nứt sẽ xâm nhập vào thức ăn gây ra tiêu chảy nếu bạn vẫn cố sử dụng tiếp.

2. Cán trộn bột - 2 năm

Hạn sử dụng của các dụng cụ nhà bếp

Hai năm hoặc khi chúng bị vết trầy xước sâu, sứt mẻ, chuyển màu là lúc bạn cần thay ngay cán trộn bột mới cho những mẻ bánh tiếp theo của mình.

3. Dao - 2 năm

Hạn sử dụng của các dụng cụ nhà bếp

Nếu bạn có hòn đá mài để mài mỗi tuần thì tuổi thọ của dao sẽ tăng đáng kể. Còn nếu khi dao bị mẻ hay rỉ sét thì nên bỏ đi là vừa.

4. Chảo chống dính - từ 2 đến 3 năm

Hạn sử dụng của các dụng cụ nhà bếp

Lớp chống dính của chảo rất quan trọng, nếu chẳng may bạn làm xước vì rửa bằng cọ sắt hay quẹt dao, thìa vào bề mặt thì chúng sẽ không còn tác dụng chống dính nữa và cũng dễ sản sinh ra nhiều độc tố. Sau khoảng 2-3 năm thì nên mua một chiếc chảo mới để dùng sẽ tốt hơn.

5. Thớt nhựa - 3 năm

Hạn sử dụng của các dụng cụ nhà bếp

Sau 3 năm dù thớt không bị xước thì việc thay một chiếc mới là hoàn toàn cần thiết bởi các vết ố sau nhiều năm tháng tích tụ trên thớt đủ sản sinh ra những vi khuẩn có hại và dễ bám vào thực phẩm của bạn khi thái trên đó.

6. Máy xay sinh tố - khi bị rơi hoặc nhúng vào nước

Hạn sử dụng của các dụng cụ nhà bếp

Theo các nhà sản xuất thì máy xay sinh tố sẽ hỏng khi bị va đập hoặc ngập trong nước. Tuy nhiên nếu bạn vẫn thấy chúng có thể dùng tiếp thì chẳng tội gì phải mua mới cả. Sau khoảng một thời gian sử dụng, lưỡi dao có bị cùn đi thì chỉ cần mua lưỡi dao mới để thay thế thôi.

Theo Hạt Tiêu (Purewow/NgoisaoNet)