Hàng xóm bàng hoàng khi biết NSƯT Vũ Mạnh Dũng mất mạng vì nhát dao của anh vợ "ngáo đá"

Sáng nay, nhiều người dân bàng hoàng khi hay tin nạn nhân bị đối tượng ngáo đá sát hại trong đêm là NSƯT Vũ Mạnh Dũng, phó đoàn Nhà hát Vũ kịch Việt Nam.
 
Sáng 19/2, rất nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình anh Vũ Mạnh Dũng (43 tuổi), người bị anh vợ là đối tượng Dương Quang Bình (sinh năm 1977 ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng) sát hại trong đêm.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã đưa thi thể nạn nhân về Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để người nhà lo hậu sự.

hang-xom-bang-hoang-khi-biet-nsut-vu-manh-dung-mat-mang-vi-nhat-dao-cua-anh-vo-ngao-da

Nhiều người dân đến chia buồn với gia đình nghệ sĩ. Ảnh: VNN

Được biết, anh Vũ Mạnh Dũng là nghệ sĩ ưu tú của Nhà hát Nhạc vũ kịch, anh Dũng giữ chức vụ Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Không những vậy anh còn được mệnh danh là một trong những giọng baritone số 1 của Opera Việt Nam hiện nay.

Chia sẻ với PV VNN, bà L. (hàng xóm của nạn nhân) cho hay: "Tôi và mọi người đều bàng hoàng khi biết anh Dũng bị Bình đâm tử vong. Ở đây nhiều năm, tôi biết Bình dính đến ma túy từ lâu. Bình thường anh ta cũng hiền lành nhưng những lúc có biểu hiện ngáo đá thì mọi người tránh xa cho lành chứ không ai đến gần".

Nói về người nghệ sĩ xấu số, bà L. cho biết, anh Dũng là người hiền lành. Trong khu dân phố ai cũng quý mến vì anh vui vẻ, hay trò chuyện với mọi người.

"Vợ chồng anh Dũng mới sinh con trai út được khoảng 6 tháng tuổi, thương cho gia đình anh ấy khi mất đi trụ cột gia đình", một người dân sống ở phường Bạch Đằng chia sẻ.

hang-xom-bang-hoang-khi-biet-nsut-vu-manh-dung-mat-mang-vi-nhat-dao-cua-anh-vo-ngao-da
Trước đó, vào khoảng 21h45 ngày 18/2, đối tượng Dương Quang Bình nghi ngáo đá sau khi tự đốt xe máy của mình đã phá mái tôn trèo sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát 113 công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào tước đoạt dao, khống chế Bình, đồng thời sơ tán các nạn nhân đang bị uy hiếp.

Sau khi bị khống chế, Bình được cơ quan công an đưa về trụ sở điều tra làm rõ sự việc.

M.H (th)

Theo GiaDinh