Hơn 10.000 chiếc xe tải dính nguy cơ cháy nổ, GM mở cuộc triệu hồi gấp

General Motors (GM) của Mỹ mới đây vừa có thông báo triệu hồi gấp hơn 10.000 xe tải do nguy cơ hỏa hoạn.

Tính đến nay GM đã triệu hồi gần 8.000 xe Chevrolet Express 2021 và hơn 2.000 xe GMC Savana 2021. GM cho biết những người lái xe có thể nhận được cảnh báo điện áp yếu nếu xảy ra đoản mạch có thể làm hỏng ắc quy hoặc cháy dưới mui xe.

Chủ phương tiện có thể truy cập địa chỉ NHTSA.gov/recalls và nhập số nhận dạng phương tiện gồm 17 chữ số để xem phương tiện của họ có bị triệu hồi hay không. Chỉ những xe có động cơ xăng 6,6 lít hoặc sản xuất trước ngày 7/12/2020 mới bị triệu hồi.

hon-10-000-chiec-xe-tai-dinh-nguy-co-chay-no-gm-mo-cuoc-trieu-hoi-gap

Hơn 10.000 chiếc xe tải GM bị thu hồi do nguy cơ gây cháy 

Theo định hướng năm 2021 của GM, mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh là 10 - 11 tỷ USD, hay 4,5 - 5,25 USD/cổ phiếu và dòng tiền mặt tự do cho bộ phận ô tô sau điều chỉnh là 1 - 2 tỷ USD. Các dự báo đã tính đến tác động của tình trạng thiếu chip, trong đó có sự sụt giảm 1,5 - 2,5 tỷ USD đối với dòng tiền mặt tự do.

Tính đến nay GM đã triệu hồi gần 8.000 xe Chevrolet Express 2021 và hơn 2.000 xe GMC Savana 2021. GM cho biết những người lái xe có thể nhận được cảnh báo điện áp yếu nếu xảy ra đoản mạch có thể làm hỏng ắc quy hoặc cháy dưới mui xe.

Trước đó, vào năm ngoái, GM cũng đã ra thông báo triệu hồi một loạt dòng xe đang lưu hành trên thị trường do thiếu ốc-vít ở bộ khởi động, đó là Buick Enclave, Encore và LaCrosse, Cadillac XT4 và XT6, Chevrolet Blazer, Cruze, Equinox, Malibu và Traverse, cũng như GMC Acadia và Terrain... Những chiếc xe có thể gặp vấn đề này được sản xuất từ ​​năm mẫu 2018 đến 2020. 

Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao một chốt ốc vít lỏng lẻo hoặc thiếu lại là một vấn đề lớn đối với GM. Nhưng nhà sản xuất cho rằng bộ phận bị thiếu có thể dẫn đến hư hại động cơ, làm tăng nguy cơ tai nạn. 

Theo VietQ