Khám xét khẩn cấp với thành viên Tổ giúp việc, tài xế của Chủ tịch UBND Hà Nội

Cho rằng 3 người có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, trong đó 1 người là thành viên Tổ giúp việc, 1 là tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ngày 13-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng, gồm:

Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), hiện công tác tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), là tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; và Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cùng về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. 

kham-xet-khan-cap-voi-thanh-vien-to-giup-viec-tai-xe-cua-chu-tich-ubnd-ha-noi

Lực lượng An ninh điều tra vào khám xét nhà riêng ông Nguyễn Anh Ngọc ở quận Long Biên...

kham-xet-khan-cap-voi-thanh-vien-to-giup-viec-tai-xe-cua-chu-tich-ubnd-ha-noi

... và thu giữ nhiều tài liệu

Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 337 Bộ luật hình sự, người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của bộ luật này, thì bị phạt 2-15 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Theo NLD

----

Xem thêm:

Bắt 5 cựu cán bộ công an liên quan đến vụ cướp 35 tỉ đồng của "doanh nhân" 

Công an đã bắt giữ 2 cựu cán bộ công an liên quan đến vụ cướp 35 tỉ đồng của 1 "doanh nhân" trên cao tốc.

Ngày 13-7, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Dũng (cựu cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (cựu cán bộ công an phường) liên quan đến vụ dàn cảnh, bắt cóc ông Lê Đức Ng. (SN 1988, quê Bình Định) cướp 35 tỉ đồng.

Trước đó, công an đã bắt giữ các đối tượng gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, quê Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ quận 5, TP HCM), Bùi Quang Chung (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), Mai Xuân Phốt (SN 1992, quê Quảng Nam) và Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra về hành vi bắt cóc, cướp tài sản.

Có đến 5 cựu cán bộ công an dính vụ cướp 35 tỉ đồng của doanh nhân trên cao tốc? - Ảnh 1.

Nhóm nghi can tại cơ quan công an

Ngoài ra, Công an xác định 3 người là cán bộ công an cấp quận, huyện ở TP HCM có vai trò liên quan đến vụ cướp.

Theo nguồn tin, Dũng và Tuấn cùng 1 số cán bộ công an khác được nhóm bị can rủ đi đòi lại tiền từ ông Ng.. Hai người này sau đó lên kế hoạch cùng nhóm đối tượng tham gia dàn cảnh va chạm ô tô trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) để bắt cóc gia đình ông Ng. 

Sau khi thực hiện thành công vụ bắt cóc, nhóm đối tượng ép gia đình ông Ng. để lấy mật khẩu tài khoản, cướp tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỉ đồng. 

Điều tra từ công an cho thấy năm 2018 nhiều người ở các tỉnh thành nghe theo lời rủ rê của Ng. đã đầu tư vào đồng tiền ảo. Giai đoạn sau đó, đồng tiền ảo này bất ngờ bị sập, nhiều nhà đầu tư mất số tiền lớn. Kể từ đây, ông Ng. cũng "bặt vô âm tín", không liên lạc được. 

Nhóm nghi phạm trên cũng là nạn nhân, liên tục tìm ông Ng. nhưng không có kết quả.

Giữa tháng 5-2020, nhóm đối tượng phát hiện ông Ng. chở vợ con đi du lịch ở Đà Lạt nên âm thầm theo dõi. Tuy nhiên, do ở khu du lịch người đông nên nhóm đối tượng không thực hiện được.

Đến trưa 18-5, bọn chúng đeo bám về cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thì dàn cảnh 1 vụ va chạm giao thông rồi bắt cóc gia đình ông Ng.  Nhóm người này đã dùng súng, kim tiêm uy hiếp ông Ng. và vợ con, cướp số tiền ảo có giá trị quy đổi khoảng 35 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn ép ông Ng. gọi điện cho người nhà chuyển 9,5 triệu USD. Tuy nhiên, người nhà ông này nghe tiếng la hét bất thường qua điện thoại nên không chuyển tiền.  

Theo cơ quan điều tra, dù là nạn nhân trong vụ cướp nhưng ông Lê Đức Ng. đang bị nhiều người tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kinh doanh đồng tiền ảo. 

Theo NLD

----

Xem thêm:

+'Chân dài' bán dâm giá 30.000 USD, chỉ bị phạt tối đa 300.000 đồng có thoả đáng?

+Đổi biển số màu vàng có được giữ biển cũ và thủ tục như thế nào?

+Người dân "run cầm cập" sống trong khu tập thể chờ sập giữa Thủ đô

----