Khoảng 1.079 người đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng, trong đó 288 người là F1

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 1.079 người đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 416. Trong đó có 288 người là F1.

Ngày 25/7, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về tình hình dịch Covid-19, ông Lê Trung Chinh - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết hiện đã lấy 108 mẫu trong số những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 416, để xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, hiện đã xác định được 1.079 người thuộc các diện tiếp xúc bệnh nhân, trong đó 288 người tiếp xúc gần (F1). 108 mẫu bệnh phẩm đã có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với Covid-19.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương lập danh sách người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế. Các khu vực bệnh nhân từng đến như Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng... cũng đã được khoanh vùng, cách ly.

khoang-1-079-nguoi-da-tiep-xuc-voi-benh-nhan-covid-19-o-da-nang-trong-do-288-nguoi-la-f1

Bệnh viện C Đà Nẵng đã được phong tỏa.

Còn những người tham gia tiệc cưới cùng bệnh nhân 416 sẽ được cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Đặc biệt, đội công tác đặc biệt gồm các chuyên gia đầu ngành về dịch tễ học, phòng chống nhiễm khuẩn có kinh nghiệm cũng đã được cử đến Đà Nẵng để giúp khoanh vùng và xử lý ổ dịch.

Ngoài ra, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng đã có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng để phối hợp hội chẩn, tìm phương án điều trị bệnh nhân 416.

Theo Toquoc

 

--

Đà Nẵng phát hiện thêm 21 trường hợp nhập cảnh trái phép, đa phần là người Trung Quốc

Sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19, Đà Nẵng tăng cường kiểm soát và phát hiện 21 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

da-nang-phat-hien-them-21-truong-hop-nhap-canh-trai-phep-da-phan-la-nguoi-trung-quoc


Trưa 25.7, tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng có báo cáo về việc phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép. và cho biết vừa phát hiện thêm 21 trường hợp.

Cụ thể, trong 2 ngày 24 và 25.7, qua rà soát, TP.Đà Nẵng phát hiện 21 người nhập cảnh trái phép, đa phần là người Trung Quốc. Đà Nẵng đã thực hiện cách ly toàn bộ, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, từ ngày 16.7, Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện tổng cộng 31 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 bị can liên quan tới đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép. Tất cả những người này đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

da-nang-phat-hien-them-21-truong-hop-nhap-canh-trai-phep-da-phan-la-nguoi-trung-quoc

Đà Nẵng họp trực tuyến với Chính phủ trưa 25.7ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cũng tại cuộc họp trực tuyến, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo toàn quốc tăng cường kiểm soát, quản lý người nước ngoài, không chỉ trong thời điểm dịch mà còn ở các lĩnh vực khác.

Liên quan đến đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mà Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh về đường dây, móc ngoặc cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước, hình thành phương thức bất hợp pháp. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị các địa phương giáp biên giới với các nước lân cận, kiểm soát chặt chẽ việc người nước ngoài ra vào khu vực biên giới và cả đường món, lối mở, để thắt chặt công tác chống dịch Covid-19.

Theo Thanh nien