Kiêng kị khi đi dự đám tang trong "tháng cô hồn" có đúng?

Tháng cô hồn, nhiều người rất ngại phải đi thăm người ốm, thai sản, đám tang vì sợ “vong” theo gây đau ốm, bệnh tật. Chuyên gia nói gì về việc này?

Kiêng kị khi đi dự đám tang trong

Theo dân gian khi đi đám tang nên uống nước gừng, sả…giúp làm ấm cơ thể ấm. Ảnh: T.G

Cần lưu ý gì khi đi dự đám tang?

Tháng 7 Âm, nhiều người ngại đi dự tang ma vì sợ có nhiều cô hồn theo bám, gây đau ốm bệnh tật. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm. Bởi theo khoa học, khi chết cơ thể bắt đầu tan rã và sau 10 tiếng bị phân hủy mạnh và khuếch tán. Các thủ tục rườm rà sẽ khiến người phục vụ và tham dự đám tang lâu, dẫn đến mệt mỏi gây hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, tháng 7 Ân lịch mưa nắng thất thường, cơ thể con người chưa kịp thích nghi với thời tiết nên dễ ốm đau, cảm nhiễm hàn khí… Nhiệt độ nóng ẩm còn khiến vi khuẩn, côn trùng gây hại phát triển nên dễ gây bệnh, vì thế lại cho rằng tháng cô hồn bị ma quỷ quấy phá.

Theo ông Đỗ Trọng Khuê (Viện Nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người) để tránh hơi lạnh từ người chết, trong dân gian thường nấu canh gừng, uống rượu hâm nóng cho người phục vụ lâu trong đám tang để tăng sức đề kháng, giảm bớt hơi lạnh, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Với người đi viếng đám tang, trước và sau khi viếng nên nhấp ngụm rượu tỏi, nước lá nhót, lá trầu không, bôi các loại dầu thơm như sả, trầm… là những dược thảo mà theo dân gian là giúp tăng dương khí, giảm hơi lạnh xâm nhập cơ thể. Theo khoa học thì những dược thảo này có tính sát trùng, làm ấm người, bảo vệ cơ thể không nhiễm hơi lạnh.

Những kiêng kị dân gian có điều đúng, có điều không còn phù hợp.

Việc các bà bầu kiêng kị không tới đám tang để bảo vệ thai nhi an toàn cũng là hợp lý. Cũng không nên vào viện thăm người ốm, hoặc đến những khu vực đang có dịch bệnh, ô nhiễm… vì có thể hấp thụ những chất độc có hại cho thai nhi. Nếu buộc phải đến, cần chọn thời gian đến thích hợp như 35 ngày, 49 ngày, giỗ đầu…

Những người có vết thương hở trên người, sức khỏe yếu (người già, trẻ nhỏ, người ốm hay mắc bệnh mạn tính…) nên tránh đến đám tang, ra nghĩa địa vì có thể bị sưng tấy, đau ốm nặng hơn… dân gian gọi là dính phải hơi lạnh.

Thăm người ốm, sản phụ

Theo BS Duy Anh (Bệnh viện E), Hà Nội), việc đi thăm hỏi, an ủi người ốm, là thói quen của người Việt. Nhưng “tháng cô hồn” là thời điểm giao mùa, bệnh viện là nơi tập trung rất nhiều người bệnh, mầm bệnh ở các vùng về, nên ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cho cả người bệnh lẫn người thăm.

Người thăm có thể bị lây nhiễm bệnh phát tán ra cộng đồng. Người bệnh có thể bị nhiễm bệnh do người thăm nuôi mang tới. Nếu thăm nuôi quá tải thì người bệnh mệt mỏi, y - bác sĩ cũng thấy phiền.

Vì vậy, không chỉ riêng “tháng cô hồn” mà cả những tháng khác trong năm cũng nên hạn chế vào thăm bệnh nhân. Nếu buộc phải tới thì cần tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh, rửa tay trước và sau khi tiếp xúc người bệnh để tránh lây nhiễm.

Với những bệnh nhân sau phẫu thuật, đang hồi sức, đang bị nhiễm trùng, nằm phòng cách ly… cần sự chăm sóc y tế đặc biệt thì không nên đi thăm. Cũng không nên đến thăm vào giờ ăn uống, nghỉ ngơi và cũng không nên ở lâu. Với những người bệnh phải cách ly nếu phải thăm nuôi cần dùng các phương tiện phòng hộ y tế cá nhân.

Có hai đối tượng tuyệt đối không nên đi thăm người bệnh, đó là trẻ nhỏ và người đang có bệnh. Trẻ em hệ miễn dịch yếu, nếu cho vào thăm người bệnh có thể bị nhiễm bệnh; Người yếu, đang bệnh (đang ho, cảm lạnh, cảm cúm...) có thể phát tán mầm bệnh cho người bệnh, hoặc bị nhiễm thêm bệnh từ các nguồn trong bệnh viện. Cũng không nên đi thăm đông, thăm lâu, làm ồn… vì người bệnh mệt, cần nghỉ ngơi, phục hồi.

Với sản phụ mới sinh con, về y khoa thì phụ nữ vừa vượt cạn rất mệt, trong vòng 1-2 ngày đầu... rất cần sự chăm sóc y tế đặc biệt để hồi phục nên cần được nghỉ ngơi. Lúc này họ được sự giúp đỡ, động viên của người thân trong gia đình. Vì vậy, phụ nữ sau sinh nên cân nhắc để có thời gian thăm hỏi phù hợp, không nên đến thăm trực tiếp ngay.

Để giũ bỏ hơi lạnh từ đám tang, nên:

- Từ đám ma, hay nghĩa địa về theo dân gian thì trước khi vào nhà nên bước qua đống than, củi (có vỏ bưởi, bồ kết), hoặc dùng nước thơm, vỏ bưởi, bồ kết lau rửa.

- Trẻ em sơ sinh cơ thể còn yếu, dễ nhiễm bệnh nên khi nhà có đám tang nên “sơ tán” để không bị đám đông làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Người già, trẻ nhỏ không nên tới dự lễ khâm niệm, an táng và cải táng vì tiếp xúc với tử khí lâu dễ bị nhiễm phải hơi lạnh mà ốm.

Ông Đỗ Trọng Khuê

Theo GiaDinh