Lịch nghỉ chính thức giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Nghỉ duy nhất 1 ngày

Theo quy định của Luật Lao động, công chức, viên chức và người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm 2018.

Lịch nghỉ chính thức giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Nghỉ duy nhất 1 ngày

Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm nay. (Ảnh: Minh Thư)

Cụ thể, quy định giỗ Tổ Hùng Vương cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ một ngày, nếu ngày giỗ Tổ trùng vào dịp cuối tuần thì sẽ được nghỉ bù vào ngày đi làm kế tiếp. Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) rơi vào thứ 4 (ngày 25/4 Dương lịch) nên người lao động sẽ chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất.

Vào ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nếu người lao động phải đi làm thì người sử dụng lao động phải trả nguyên lương cộng với ít nhất 300% theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc người lao động đang làm.

Ngoài ra, nếu người lao động làm việc vào ca đêm trong ngày lễ sẽ được hưởng đến 490% lương.

Theo infonet