Lịch trình tại Hà Nội của nữ du học sinh phát hiện dương tính SARS-CoV-2 ngay khi sang Pháp

Liên quan đến du học sinh Đ.Q (25 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) nhập cảnh tại Pháp có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, đến sáng 10/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và các đơn vị liên quan đã điều tra, yêu cầu thực hiện cách ly đối với 13 trường hợp tiếp xúc trực tiếp.

Hiện, kết quả xét nghiệm RT-PCR của 12/13 trường hợp này đã âm tính với SARS-CoV-2. Còn 1 trường hợp chưa lấy được mẫu xét nghiệm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, CDC Hà Nội cho biết, Đ.Q là du học sinh cao học chuyên ngành Hóa học tại Trường Đại học Soonchunghyang, Hàn Quốc (học chương trình thạc sĩ 2 năm tại Hàn Quốc từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2020).

Cuối tháng 5/2020, chị Q từ Hàn Quốc về Việt Nam và được cách ly tập trung tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, nữ du học sinh 25 tuổi này được xét nghiệm 2 lần và kết quả đều âm tính.

Sau đó, chị về nhà tại huyện Thạch Thất vào ngày 10/6. Từ đó đến nay, chị Q không đi du lịch đâu xa, ít đi ra ngoài, chỉ đi chỉnh nha tại Hà Nội và làm thủ tục xin visa đi Pháp.

lich-trinh-tai-ha-noi-cua-nu-du-hoc-sinh-phat-hien-duong-tinh-sars-cov-2-ngay-khi-sang-phap

Ảnh minh họa

Giữa tháng 8/2020, chị Q đến tầng 8, tòa nhà Pacific Place (ở 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) để làm thủ tục cấp visa sang Pháp du học.

Ngoài ra, nữ du học sinh này có đi chỉnh nha tại Bệnh viện Nha khoa quốc tế Việt Đức (ở 84A Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm). Lần cuối cùng chị Q đi chỉnh nha là ngày 27/8. Các lần di chuyển từ nhà ở huyện Thạch Thất vào khu vực nội thành Hà Nội, chị đều đi xe buýt.

Ngày 3/9, chị từ sân bay Nội Bài sang Pháp trên chuyến bay QR977 của hãng hàng không Quatar, quá cảnh tại sân bay Quatar 2 tiếng, sau đó đến Pháp. Sau khi nhập cảnh tại Pháp, nữ du học sinh 25 tuổi này được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 vào ngày 4/9 bằng kỹ thuật RT-PCR. Đến ngày 8/9, Đ.Q. có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện, nữ du học sinh được cách ly tại khu ký túc xá của trường. Nữ bệnh nhân này không có biểu hiện triệu chứng và chưa có lịch lấy mẫu lại, nhà trường chỉ yêu cầu cách ly riêng và báo lại nhà trường khi xuất hiện triệu chứng.

V.Thu

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

3 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch

Trong đó có 1 ca thở máy không xâm nhập; 2 ca thở máy xâm nhập, hồi sức tích cực (478 và 604 cùng điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng).

Bản tin sáng 10/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Đến hôm nay cũng đã bước sang ngày thứ 8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. 

Hiện chúng ta đã chữa khỏi 890 bệnh nhân trên tổng số 1.059 ca. Trong số các trường hợp còn lại đã có 50 người xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần.

3-benh-nhan-covid-19-dien-bien-nang-nguy-kich

Nguồn: Bộ Y tế

Tính đến 6h ngày 10/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Hôm nay đã sang ngày thứ 8 Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, tính từ ca bệnh tại Hải Dương, Ban Chỉ đạo đã công bố chiều ngày 2/9.

Các ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương cũng đã trải qua nhiều ngày không có ca mắc mới COVID-19, trong khi đó số bệnh nhân được khỏi bệnh tại các địa phương đang ngày một tăng lên. Nhiều ca bệnh có bệnh lý nền đã được chữa khỏi COVID-19, tiếp tục điều trị bệnh nền.

Hiện có hơn 36.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), tăng hơn 1.000 người so với số người cách ly ngày hôm qua. 

Hiện có 3 trường hợp nặng, nguy kịch. Trong đó có 1 ca thở máy không xâm nhập; 2 ca thở máy xâm nhập, hồi sức tích cực (478 và 604 cùng điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, trong đó bệnh nhân 604 đã âm tính lần 2 với SARS-CoV-2).

T.Nguyên

3-benh-nhan-covid-19-dien-bien-nang-nguy-kich

Theo GiaDinh