Lộ "câu bùa chú" của thầy Park giữa trận đấu khiến U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng Indonesia 2-1

Dù bị Indonesia dẫn trước 1 bàn nhưng trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, thầy Park đã không nói nhiều về chiến thuật.

Đánh bại U22 Indonesia 2-1 để duy trì lợi thế nhất bảng nhưng thầy trò ông Park Hang-seo đã thực sự trải qua một trận đấu hú hồn. 

Với U22 Việt Nam, chiến dịch SEA Games thực sự chỉ bắt đầu khi đối thủ là Indonesia, đội bóng đã đánh bại cả Thái Lan và Singapore. 

lo-cau-bua-chu-cua-thay-park-giua-tran-dau-khien-u22-viet-nam-loi-nguoc-dong-thang-indonesia-2-1

Thầy Park luôn biết cách thúc đẩy học trò.

Giành chiến thắng đầy cảm xúc trước U22 Indonesia với tỷ số 2-1, U22 Việt Nam đặt một chân vào bán kết SEA Games. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh U22 Việt Nam không bao giờ từ bỏ dù gặp khó khăn.

Nói về hai bàn thắng của Thành Chung và Hoàng Đức, thầy Park cho biết: "Các tình huống phối hợp cố định luôn rất quan trọng, có thể thay đổi cục diện trận đấu. Chúng tôi đã tập rất nhiều để có thể thắng U22 Indonesia. 

Hiệp 1 chúng tôi bị ghi bàn trước, nhưng hiệp 2 tôi đã đưa Hà Đức Chinh vào sân và thế trận đã thay đổi theo chiều hướng mong muốn. U22 Việt Nam về cơ bản chơi với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 hoặc thay đổi sang 3-5-2 hay 4-5-1 tùy từng trận và đối thủ. Các cầu thủ U22 Việt Nam đã làm rất tốt những thay đổi đó".

Cuối cùng, nói về tình huống thủ thành Bùi Tiến Dũng mắc lỗi, HLV Park Hang Seo cho biết: "Là HLV trưởng tôi chịu trách nhiệm về kết quả và tất cả mọi việc xảy ra trên sân".

Thường khi bị dẫn trước ở hiệp 1, 15 phút nghỉ giữa hai hiệp là lúc các đội bóng và ban huấn luyện tận dụng thời gian ngắn ngủi này để đưa ra những thay đổi chiến thuật. Thế nhưng, thầy Park lại dành thời gian đó để động viên tinh thần toàn đội. 

Sau trận đấu, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ: "Giờ nghỉ giữa trận, HLV Park Hang-seo không nói nhiều về chiến thuật, thầy chỉ động viên toàn đội tự tin chơi bóng và ghi bàn. Thầy bảo còn một hiệp phía trước nữa nên đừng lo lắng".

Đội trưởng Quang Hải cũng xác nhận điều này. "Thầy Park động viên anh em cố gắng, giữ vững tinh thần và thi đấu như những gì đã diễn ra trong hiệp một", tiền vệ của CLB Hà Nội nói.

"Tôi nghĩ, hiệp đầu toàn đội đã chơi tốt, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Tôi cố gắng động viên đồng đội tiếp tục giữ vững lối chơi, kiểm soát bóng nhiều hơn nữa và tổ chức tấn công tìm kiếm bàn thắng", đội trưởng U22 Việt Nam nói thêm.

lo-cau-bua-chu-cua-thay-park-giua-tran-dau-khien-u22-viet-nam-loi-nguoc-dong-thang-indonesia-2-1

HLV Park Hang Seo luôn biết cách động viện học trò.

Thủ quân U22 Việt Nam thừa nhận việc đá ở sân cỏ nhân tạo gặp nhiều khó khăn nhiều hơn khi thi đấu sân cỏ tự nhiên: "Ở trận gặp Indonesia, một số pha xử lý ngẫu hứng của tôi không được như ý. Tôi hứa sẽ cố gắng thi đấu tối hơn ở các trận đấu tiếp theo".

Quang Hải cho rằng bản thân anh và đồng đội đã có một hiệp một không đến nỗi tệ trước U22 Indonesia. Bản thân Quang Hải và các cầu thủ U22 Việt Nam trải qua một trận đấu với nhiều cảm xúc, cả đội đã thi đấu với tinh thần cống hiến cao nhất cho người hâm mộ.

Được biết sau trận thắng ngoạn mục tối qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội U22 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ.

Phần thưởng này nhằm động viên và khích lệ thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục thi đấu đạt kết quả tốt nhất trong hai trận đấu còn lại của vòng bảng.

U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Indonesia để vững ngôi đầu bảng sau ba lượt trận tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, với 9 điểm cùng hiệu số +12. Thầy trò HLV Park Hang-seo còn hai trận đấu gặp Singapore và Thái Lan.

Ở trận đấu tiếp theo, Việt Nam chạm trán Singapore, đội đang đứng áp chót bảng B. Nếu thắng Singapore, thầy trò HLV Park sẽ thoải mái tâm lý khi chơi trận cuối cùng gặp Thái Lan.

Theo GiaDinh