Lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người tử vong tại Hải Dương

Thông tin mới nhất vụ đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã ở Hải Dương bị xe tải đâm nhiều người tử vong

Như tin đã đưa, chiều nay (21/1), tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong và 7 người bị thương.

Trong số các nạn nhân bị thương và tử vong được xác định thuộc đoàn đại biểu MTTQ xã Kim Lương nhiệm kỳ 2019 – 2024 đang trên đường viếng nghĩa trang liệt sĩ trở về thì bất ngờ bị xe ô tô tải BKS: 29C - 719.53 do tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991), trú tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông (TP. Hà Nội) gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Bạn đọc cung cấp

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Bạn đọc cung cấp

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, chiều tối cùng ngày, thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho hay, khi nhận thông tin vụ việc, đơn vị chỉ đạo lực lượng có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn và điều tra.

Trong đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải đã đi vào làn đường dành cho xe thô sơ, thiếu quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng đã tới hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Ông Khuất Việt Hùng có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc. Ảnh: V.Tú

Ông Khuất Việt Hùng có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc. Ảnh: V.Tú

Theo ông Khuất Việt Hùng, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đồng thời, xác minh nguyên nhân, trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, kể cả những người điều khiển phương tiện có liên quan trong vụ TNGT, chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải có liên quan, những người làm công tác quản lý nhà nước, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân về Trung tâm y tế huyện Kim Thành. Riêng tài xế Tâm, sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường và đến chiều tối nay đã đến cơ quan công an trình diện.

Tỉnh Hải Dương tổ chức họp báo thông tin vụ việc tai nạn thảm khốc. Ảnh: H.An

Tỉnh Hải Dương tổ chức họp báo thông tin vụ việc tai nạn thảm khốc. Ảnh: H.An

Cũng trong tối nay, tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành diễn ra họp báo thông tin vụ việc dưới sự chủ trì Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 13h55 chiều nay tại km 76+410 trên QL5 thuộc địa bàn xã Kim Lương khi chiếc xe ô tô tải đang lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi đến vị trí trên bất ngờ lao vào đoàn đại biểu đi viếng nghĩa trang liệt sĩ khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 người chết khi đưa vào bệnh viện và 7 người bị thương.

Được biết, trong số 8 nạn nhân tử vong có 2 anh em ruột là ông Trần Văn Đoan - Trưởng công an xã và ông Trần Văn Đường - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lương Xá Nam.

Đức Tùy

Theo GiaDinh

--------------

Xem thêm:

Thông tin mới nhất vụ đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã bị xe tải đâm nhiều người tử vong

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe ô tô tải gây tai nạn đã không truyền dữ liệu giám sát hành trình về Cục Đường bộ Việt Nam nhiều ngày qua.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, khoảng 14h chiều nay (21/1), tại QL5 (cũ) thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe ô tô tải lao vào đoàn đại biểu MTTQ xã đi viếng nghĩa trang liệt sĩ khiến nhiều người tử vong và bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và cấp báo về Công an huyện Kim Thành, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành phân luồng giao thông và điều tra vụ việc. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - Nguyễn Dương Thái, lãnh đạo huyện Kim Thành có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Danh tính 8 các nạn nhân tử vong gồm: ông Trần Văn Đoan - Trưởng Công an xã, ông Lương Xuân Sinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân, ông Phạm Văn Thuần - Phó Chủ tịch UBND xã, ông Cao Văn Doanh - cán bộ UBND xã, ông Trần Văn Đường - Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Xá Nam, ông Hứa Bình Dương - Chủ tịch Hội Khuyến học xã, ông Lê Hồng Tư - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam và ông Lê Văn Tường - Phó Chủ tịch MTTQ xã kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

Các nạn nhân bị thương gồm 7 người: ông Nguyễn Văn Tiến, ông Nguyễn Văn Thảo (công an viên xã), bà Nguyễn Thị Yến - Phó Trưởng thôn Cổ Phục Bắc, ông Hứa Văn Dương, bà Nguyễn Thị Dần, ông Nguyễn Văn Nhã - Phó Trưởng thôn Lương Xá Bắc (xã Kim Lương) và ông Cao Thế Hoàng - Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe tải gây tai nạn mang BKS 29C - 719.53 được kiểm định lần gần nhất ngày 15/5/2018 và hạn kiểm định đến hết ngày 14/5/2019 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2906V - Hà Nội. Hiện chiếc xe gây tai nạn được giao cho Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (3401D) phối hợp cơ quan chức năng tại địa phương điều tra. Đặc biệt, chiếc xe này không truyền dữ liệu giám sát hành trình về Cục Đường bộ Việt Nam nhiều ngày qua.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGT Quốc gia - Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân để hạn chế thương vong. Đồng thời,  Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Được biết, UBND tỉnh Hải Dương hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và gia đình có người bị thương 3 triệu đồng.

Đức Tùy

Theo GiaDinh