Loạt ảnh cận cảnh "muôn kiểu chống dịch" của người dân TP HCM

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân ở TP HCM đã tự nâng cao ý thức phòng vệ cho bản thân, gia đình.

Huyện Hóc Môn, TP HCM là 1 trong những địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do có một số ổ dịch cộng đồng. Tính từ ngày 27-4 đến chiều 19-6, toàn huyện có 120 bệnh nhân Covid-19, 38 ca nghi nhiễm, đang tiếp tục xác minh và hơn 30 điểm phong tỏa.

Nhiều người dân đã tự nâng cao ý thức phòng chống dịch bằng nhiều cách như giăng dây bán hàng, tự "cách ly" người lạ...

Một cửa hàng bán rau củ, thực phẩm nhỏ trên đường Đồng Tâm (ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh) - nơi có 2 điểm bị phong tỏa đã tự giăng dây, hạn chế tiếp xúc khách khi mua hàng.

loat-anh-can-canh-muon-kieu-chong-dich-cua-nguoi-dan-tp-hcm

Việc giăng dây sẽ giúp chủ cửa hàng hạn chế tiếp xúc với khách hàng

Khi phát hiện hẻm sát cạnh (ấp 7, đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) bị phong tỏa sáng 20-6, một đại gia đình sống cùng nhau đã gắn bảng nhằm hạn chế sự ra vô của người lạ

loat-anh-can-canh-muon-kieu-chong-dich-cua-nguoi-dan-tp-hcm

Nhà dân này có 5 hộ đã tự "cách ly" người lạ sáng 20-6

loat-anh-can-canh-muon-kieu-chong-dich-cua-nguoi-dan-tp-hcm

Một con hẻm dẫn vào đình Tân Thới Thượng với khoảng 20 hộ đã tự "cách ly" sau khi có ca dương tính ở hẻm đối diện (hẻm đường Trần Văn Mười, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng)

loat-anh-can-canh-muon-kieu-chong-dich-cua-nguoi-dan-tp-hcm

Gia đình anh Trần Văn Ty tự trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho khách vô nhà giao dịch mua bán đất đai

loat-anh-can-canh-muon-kieu-chong-dich-cua-nguoi-dan-tp-hcm

Gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) dán bảng thông báo để phòng dịch

loat-anh-can-canh-muon-kieu-chong-dich-cua-nguoi-dan-tp-hcm

Một tiệm photocopy trên đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn, đóng kín cửa, mọi giao dịch chỉ qua 1 khe cửa hẹp 5cm.

Theo NLĐ