Lọt vòng 1/8 đầy kịch tính: Tuyển Việt Nam gặp đối thủ mới vào ngày nào?

Vòng bảng Asian Cup 2019 đã diễn ra vô cùng kịch tính khi phải chờ đến những giây cuối cùng của trận đấu cuối cùng mới có thể xác định được đội bóng thứ 16 giành quyền lọt vào vòng 1/8.

Trước khi lượt trận cuối ở bảng E diễn ra, Lebanon và Việt Nam là hai đội cạnh tranh tấm vé cuối cùng dành cho những đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất. Nếu Lebanon đánh bại CHDCND Triều Tiên, đội bóng này cũng sẽ có được 3 điểm như Việt Nam và khi đó chỉ số phụ sẽ được xét đến.

lot-vong-1-8-day-kich-tinh-tuyen-viet-nam-gap-doi-thu-moi-vao-ngay-nao
ĐT Việt Nam đã giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup nhờ hơn Lebanon chỉ số phụ.

Theo quy định của Ban tổ chức, trong trường hợp các đội bóng bằng điểm nhau, thứ tự xếp hạng sẽ được xét lần lượt theo các chỉ số: hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, chỉ số fair-play (thẻ phạt).

Việc Lebanon đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỉ số 4-1 giúp đội bóng này và Việt Nam cùng có 3 điểm, hiệu số -1 và ghi được 4 bàn thắng. Đến lúc này, chỉ số fair-play được xét đến.

Trải qua 3 trận đấu ở vòng bảng, ĐT Việt Nam phải nhận 5 thẻ vàng. Trong khi đó, việc phải nhận thêm 2 thẻ vàng ở trận đấu cuối cùng khiến con số này của Lebanon tăng lên thành 7. Điều này khiến cho Lebanon xếp sau Việt Nam và đành chấp nhận rời giải.

Sau khi trận đấu giữa CHDCND Triều Tiên và Lebanon kết thúc, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã không giấu được sự vui mừng khi chính thức giành quyền lọt vào vòng 1/8.

Gián tiếp giúp Việt Nam giành vé, HLV Triều Tiên Kim Yong-jun trải lòng sau trận đấu kịch tính: "Chúng tôi đã cố gắng xây dựng lối chơi tập thể trong suốt thời gian gần đây nhưng thực tế trên sân không như những gì ĐT Triều Tiên mong muốn. Chúng tôi cần rút ra những bài học và cải thiện trong tương lai".

Với việc giành quyền lọt vào vòng 1/8, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với đội nhất bảng B Jordan vào lúc 18h00 ngày 20/1 tới. Nếu vượt qua Jordan, Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia.

Trong ngày 20/1 còn có 2 trận đấu khác, đó là trận Trung Quốc gặp Thái Lan và Iran gặp Oman.

Ở nhánh đấu còn lại, Qatar - Iraq và Australia – Uzbekistan là những cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức. Trong khi đó, Hàn Quốc và UAE phần nào được xếp vào cửa trên khi chỉ phải đối đầu với Bahrain và Kyrgyzstan.

Theo GiaDinh