Mang dao đến nhà vợ cũ đâm ch.ết "tình địch"

Ngày 22/11, Trung tá Nguyễn Minh Trí, Phó trưởng Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết, Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các lực lượng chức năng truy bắt đối tượng dùng dao đâm chết người xảy ra tại ấp 2, xã Lộc Hưng.

Ngày 22/11, Trung tá Nguyễn Minh Trí, Phó trưởng Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết, Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các lực lượng chức năng truy bắt đối tượng dùng dao đâm chết người xảy ra tại ấp 2, xã Lộc Hưng.

Cơ quan Công an xác định, khoảng 15h20 ngày 21/11, Nguyễn Văn Thịnh (SN 1971, trú ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh), điều khiển xe mô tô đến nhà vợ cũ (đã ly hôn) là chị Nguyễn Thị Mỹ Nương (SN 1986, tại ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh). Mục đích của Thịnh là đến để tìm anh Trương Thanh Phúc (SN 1978, trú ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh), người sống chung như vợ chồng với chị Nương.

mang-dao-den-nha-vo-cu-dam-ch-et-tinh-dich

Hiện trường vụ đâm người tử vong.

 

Lúc này ở nhà chị Nương có cháu Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 2006, con gái của Thịnh và Nương). Biết bố đến sẽ xảy ra xô sát với ông Phúc nên cháu Duyên đã cố cản bố, nhưng không được.

Thịnh lao vào phòng khách gặp anh Phúc đang ở đó. Cả 2 đánh nhau, Thịnh rút dao nhọn mang theo đâm vào ngực anh Phúc. Chị Nương cùng em gái là Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 1989) chạy vào can ngăn, nhưng Thịnh tiếp tục đâm vào ngực làm anh Phúc gục tại chỗ, rồi ra lấy xe mô tô bỏ trốn. Anh Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ quan Công an đang phối hợp với Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức lực lượng truy bắt Nguyễn Văn Thịnh.

Theo GiaDinh