Mẹ Sài Gòn làm món cam tăng đề kháng, trị ho cho con, cả nhà dùng đều mê

Theo chị Thu Tuyết, món cam tăng đề kháng này có thể dùng được cho cả trẻ nhỏ và người lớn, đem lại hiệu quả trị ho rất tốt.

Bé Hoàng Khải 8 tháng tuổi - con trai chị Thu Tuyết.

Vào những ngày thời tiết thay đổi, con trai hơn 8 tháng tuổi của chị Phan Thị Thu Tuyết (26 tuổi, TPHCM) thường mắc các bệnh về đường hô hấp như ho, khò khè. Lo sợ thuốc kháng sinh không tốt cho sức khỏe của trẻ, chị Thu Tuyết thường xuyên tham khảo các bài thuốc dân gian không chỉ của mẹ Việt mà còn của nhiều mẹ khác trên thế giới.Tình cờ biết được bài thuốc trị ho cho trẻ từ quả cam, chị Tuyết đã nhiều lần làm cho con dùng và cảm thấy rất hiệu quả.

"Cam là món ăn hấp dẫn trẻ hơn so với lê gừng nên rất thích hợp dùng cho trẻ nhỏ. Vào những ngày thời tiết thay đổi thì càng cần.

Mình học được món cam tăng đề kháng, tức là vừa giúp hỗ trợ điều trị ho vừa tăng sức đề kháng cho con. Với món cam tăng đề kháng này không phải uống ngày một ngày hai mà mình dùng thường xuyên, kiên trì mới có hiệu quả. Bé bị khò khè hay ho chỉ ăn vài trái sẽ đỡ.

Ngoài ra, món này còn có tác dụng cho cả người lớn chứ không riêng gì trẻ nhỏ. Vì vậy trong nhà mình lúc nào cũng có vài trái cam để tiện dùng khi cần thiết" - Chị Tuyết chia sẻ.

Cách làm của chị Tuyết như sau:

Nguyên liệu:

- 1 quả cam ngọt

- Người lớn thì muối, trẻ nhỏ thì đường (mẹ dùng đường phèn xay nhỏ ra để hấp hoặc nướng nhanh hơn).

Cách làm:

- Cam mua về rửa sạch, ngâm muối cho sạch.

- Cam cắt 1 khúc nắp cam.

- Dùng dĩa hoặc tăm đâm thịt cam.

- Cho đường hoặc muối lên, ấn 1 phần xuống thịt cam.

- Đậy nắp, dùng tăm ghim nắp cam lại để cố định nắp. (khi hấp vỏ cam teo lại làm bung nắp cam ra nên hãy ghim kỹ).

- Nướng hoặc hấp cách thuỷ 15-20 phút cho đường hoặc muối tan hết.

- Trẻ trên 6 tháng có thể uống nước hoặc ăn luôn tép cam, người lớn thì ăn cả quả. 

Theo chia sẻ của lương y Anh Đào - Nguyên bác sĩ Viện Y học cổ truyền Quân đội trên báo Gia đình và Xã hội, cam nướng (hoặc hấp) là bài thuốc chữa ho an toàn xưa nay có tác dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Trong vỏ và ruột cam có những chất trị các chứng bệnh về đường hô hấp như làm long đờm, chữa trị bệnh ho, cảm cúm… Khi nướng lên, các chất này phát huy được hết công dụng, ấm nóng, dễ ăn và làm dịu được các cơn ho đau rát cổ họng.

Lương y cũng mách các bài thuốc trị ho cho người lớn và trẻ nhỏ bằng cam như ở trên nhưng lưu ý một số đối tượng không nên sử dụng cam nướng để chữa ho:

- Người mới phẫu thuật.

- Người bị bệnh viêm xoang, viêm tai giữa.

- Người bị mắc chứng đau dạ dày.

- Người đang đói, người sắp đi ngủ không nên sử dụng cam nướng, vì sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa.

- Trẻ dưới 12 tháng tuổi nên hạn chế sử dụng cam nướng.

- Nên chọn cam tươi, vỏ chín vàng đều, không ngâm hóa chất bởi phải sử dụng cả phần vỏ cam.

- Nướng cam phải chín đều, nếu cam chưa chín thì hiệu quả trị ho sẽ bị giảm sút.

Theo Eva/Khám phá