Mỹ vượt mốc 500.000 người chết vì Covid-19

Số người tử vong do virus corona ở Mỹ đã vượt mốc 500.000 vào ngày 21/2, cột mốc cho thấy Covid-19 vẫn là mối đe dọa lớn, ngay cả khi nhiều người Mỹ được tiêm chủng.

my-vuot-moc-500-000-nguoi-chet-vi-covid-19

 

Tờ New York Times ngày 21/2 được xuất bản với trang bìa gồm hình ảnh đồ họa có khoảng 500.000 dấu chấm, mỗi chấm đại diện cho một sinh mạng đã mất ở Mỹ vì Covid-19. Ảnh: New York Times.

 

 

 

Trên toàn thế giới, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.462.000 người, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Mỹ là quốc gia có số người chết cao nhất vì Covid-19, mặc dù dân số nước này chưa đến 5% dân số toàn cầu.

NBC News cho biết khoảng 500.001 người đã chết vì Covid-19 tính đến chiều 21/2. Số nạn nhân này tương đương dân số thành phố Atlanta đông dân nhất ở bang Georgia hoặc thành phố Sacramento, California.

Theo thống kê của NBC News, hơn 28.206.600 trường hợp dương tính với virus corona đã được xác nhận ở Mỹ. California, tiểu bang đông dân nhất, bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Bang này ghi nhận 3.527.641 người mắc Covid-19 và 49.110 trường hợp tử vong tính đến ngày 21/2.

Tuy nhiên, số ca mắc mới trung bình hàng ngày đã giảm trong những ngày gần đây. Ngày 12/2, lần đầu tiên trong nhiều tháng, con số này giảm xuống dưới mức 100.000.

Dù vậy, các chuyên gia y tế cộng đồng và quan chức chính phủ cấp cao nói người dân vẫn phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa để làm chậm sự lây lan của virus.

my-vuot-moc-500-000-nguoi-chet-vi-covid-19
 

Người thân và bạn bè trong đám tang của một nạn nhân Covid-19 ở New Mexico, Mỹ. Ảnh: AFP.

"Chúng ta vẫn đang ở mức khoảng 100.000 ca bệnh mới mỗi ngày. Số người chết vẫn nằm ở khoảng 1.500-3.500 mỗi ngày", bác sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nói trên chương trình Meet the Press ngày 21/2 của đài NBC.

"Thật đáng mừng khi thấy những con số này đi xuống, nhưng là đi xuống từ mức cực kỳ cao", bà Walensky nói thêm.

Theo Zingnews