Ngao bổ dưỡng đến mấy nhưng những người này cần nói không với chúng

Ai cũng biết ngao là một món ăn nhiều dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên với một số trường hợp này dù có thèm đến mấy cũng tuyệt đối không nên ăn ngao nếu không muốn hại sức khỏe.

Trong ngao có chứa vitamin B12 rất tốt cho trí nhớ và có cả vitamin C có tác dụng làm lành vết thương. Ngoài ra, với những thành phần kháng chất quan trọng như: sắt, canxi, kali, ngao còn giúp tăng cường được sức khoẻ và phòng tránh bệnh tật.

Ngao bổ dưỡng đến mấy nhưng những người này cần nói không với chúng

Với một số người ăn ngao lại gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Trong con ngao có chứa nhiều protein hơn hàu và lượng chất béo tương đương với thịt gà. 100g ngao có chứa khoảng 140 milligram omega 3 acid, rất bổ ích cho sức khoẻ của tim mạch.

Cùng với cua, tôm, cá thì ngao, hến cùng là một trong những nguồn thực phẩm có chứa rất nhiều chất selen nhất. Selen là chất dinh dưỡng thiết yếu, hoạt động cùng các loại dinh dưỡng khác để chống lại những cơn căng thẳng do ôxy hóa – một sự mất cân bằng dẫn đến tổn thương xương khớp.

Tuy nhiên, ngao có thể bị nhiễm chất kim loại nặng từ nước như là thủy ngân, catmi và chì. Nếu ăn phải những con ngao hoặc là con hến bị nhiễm độc, con người cũng sẽ bị nhiễm độc kim loại gây ra những tổn thương về hệ thần kinh và thậm chí là gây ra khuyết tật ở thai nhi.

Để tránh bị ngộ độc do ăn ngao, tốt nhất là nên ngâm ngao, hến vài giờ để chúng có thể nhả bớt bùn đất, chất thải, rồi kỳ cọ cho sạch vỏ. Chọn những con ngao còn tươi, những con ngao có vỏ bị sứt, giập vỡ, có mùi quá nồng nặc hoặc quá tanh là những con ngao đã chết, không nên chọn.

Dưới đây là danh sách những đối tượng cần nói không với món ngao:

Người bị bệnh gout

Ngao bổ dưỡng đến mấy nhưng những người này cần nói không với chúng
Những người bị bệnh gout không nên ăn ngao. Ảnh minh họa

Ngao là thực phẩm giàu đạm, do đó thành phần purin cao. Chất purin trong cơ thể sẽ phân giải thành axit uric - nguyên nhân chính gây ra bệnh gout. Vì thế người ta khuyến nghị không nên ăn nhiều ngao đối với những người có bệnh gout hoặc tiền sử bệnh gout.

Người bị dị ứng

Ngao là một loài nhuyễn thể, hàm lượng dinh dưỡng rất cao tương đương như lươn, thịt gà. Khi ăn ngao có thể gây dị ứng, thậm chí tiêu chảy, nôn, phát ban.

Protein trong ngao có thể hấp thu trực tiếp qua đường tiêu hóa nó là dị nguyên, gây dị ứng mạnh. Vì thế những người dị ứng nên cân nhắc ăn.

Mùa đông trẻ nhỏ không nên ăn

Ngao rất bổ dưỡng và cung cấp nhiều chất cần thiết cho cơ thể bé. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngao có tính hàn, chỉ sử dụng tốt nhất vào mùa hè, không phù hợp với mùa đông.

Nếu trong thời tiết giá lạnh, dùng thực phẩm này chế biến các món ăn cho bé thì có thể dẫn đến lạnh từ bên trong nên sẽ gây ra bệnh tiêu chảy.

Người bị đau dạ dày

Ngao có tính lạnh, không hề tốt với những người đang mắc bệnh đau dạ dày. Nếu muốn ăn ngao, bạn nên cho thêm ít gừng tươi ăn kèm để điều hòa vị lạnh của ngao.

Người bị cảm lạnh

Cảm lạnh là bệnh phổ biến nhất trong mùa đông xuân do khí lạnh gây ra. Ngao có tính hàn nên người bị cảm lạnh không nên ăn.

Người bị thận

Ngao là hải sản nên dĩ nhiên có vị mặn và tính lạnh, vì vậy những người bị bệnh thận, tiêu hóa kém không nên ăn ngao.

Lưu ý khi ăn ngao

Ngao bổ dưỡng đến mấy nhưng những người này cần nói không với chúng
Các món chế biến từ ngao phải được nấu kỹ. Hình minh họa

Các món ăn chế biến từ ngao phải nấu kỹ vì trong ngao có thể ẩn chứa ký sinh trùng. Đặc biệt, không ăn ngao đã chết, dập, nứt vỏ. Ngao chết chứa nhiều vi khuẩn độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn con ngao, bởi giai đoạn này khả năng nhai của bé rất kém, vì vậy chúng ta không nên cho trẻ ăn.

Tuyệt đối không nên ăn hoa quả ngay sau khi ăn canh ngao hay cháo ngao vì sẽ lạnh bụng, tiêu chảy. Ngoài ra việc làm này còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi, protein có trong con ngao hoặc tạo thành chất không hòa tan gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn.

Không nên ăn ngao, hến và uống bia cùng lúc, bởi sẽ làm tăng tốc hình thành axit uric dư thừa tích tụ tại các khớp xương hoặc các mô mềm... dẫn tới mắc chứng gút, viêm khớp xương và mô mềm, rất hại cho sức khỏe.

Không nên nấu cháo ngao với thực phẩm giàu Vitamin C, việc kết hợp này dễ gây ngộ độc.

Theo GiaDinh