Nghệ An: Xử lý cửa hàng ngang nhiên bày bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 cửa hàng mỹ phẩm tại thành phố Vinh số tiền 70 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Báo VOV đưa tin, UBND tỉnh Nghệ An đã tịch thu toàn bộ 24 loại mỹ phẩm của cửa hàng này. Đối tượng bị xử phạt là Đinh Tiến Hoàng, 34 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, do vi phạm hành chính, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Quyết định nêu rõ, sau khi nộp tiền phạt, đối tượng phải có trách nhiệm tiêu hủy toàn bộ lô hàng nói trên.

Trung tá Trần Hữu Thân, quyền Trưởng Công an TP.Vinh cho biết, gần Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng phức tạp.

nghe-an-xu-ly-cua-hang-ngang-nhien-bay-ban-my-pham-khong-ro-nguon-goc

Lô mỹ phẩm bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện và thu giữ. 

Trung tá Trần Hữu Thân thông tin thêm, để ngăn chặn kịp thời hàng lậu, hàng kém chất lượng trên địa bàn, Công an TP trước đó đã chủ động lập kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng công an cơ sở chủ động nắm tình hình tại các địa điểm, địa bàn buôn bán gian lận thương mại. Đặc biệt là các khu chợ và trung tâm thương mại lớn. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện bắt rất nhiều vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, thời điểm gần Tết, tình hình buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy các lực lượng đang được huy động tổng lực, phối hợp tham gia ngăn chặn.

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết trên báo Nghệ An, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của UBND tỉnh, Cục Quản lý thị trường đã triển khai và đưa ra các giải pháp: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Ngành kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết.

Công cuộc chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi trách nhiệm của không chỉ cơ quan QLTT, lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc tổng lực của toàn xã hội và người tiêu dùng.

Theo VietQ