Nghi can đ.âm 3 chị em người tình lớn tuổi bị lộ tẩy từ manh mối bất ngờ

Phương ra tay sát hại các nạn nhân nhưng không ngờ rằng toàn bộ hành vi tội ác của mình đã bị con gái chị L. nhìn thấy.

Liên quan đến vụ án mạng đâm 3 chị em người tình, làm 2 người chết, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Lê Văn Phương (30 tuổi, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) vẫn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

nghi-can-d-am-3-chi-em-nguoi-tinh-lon-tuoi-bi-lo-tay-tu-manh-moi-bat-ngo

Khu vực xảy ra vụ án. Ảnh: tuổi trẻ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Văn Phương làm nghề tiếp thị nước giải khát. Phương sống như vợ chồng với chị N.T.L (36 tuổi, chủ quán nhậu trên đường Dương Kỳ Hiệp, phường 2, TP.Sóc Trăng).

Gần đây, do mâu thuẫn tiền bạc với chị L. nên thuê nhà trọ ở riêng trên đường Lê Văn Tám, phường 3, TP.Sóc Trăng.

Chiều tối 18/9, Phương đến quán nhậu nói trên và xảy ra cự cãi với 3 chị em của nạn nhân.

Trong lúc thiếu kiềm chế, Phương đã đâm 3 người, trong đó 2 người thiệt mạng, người còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện, đã qua nguy kịch. Một trong 2 người chết có chị L., là người tình của Phương.

Sau khi gây án, Phương đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

nghi-can-d-am-3-chi-em-nguoi-tinh-lon-tuoi-bi-lo-tay-tu-manh-moi-bat-ngo

Nghi phạm Lê Văn Phương. Ảnh: Thanh Niên

Theo nguồn tin từ Zingnews, lúc xảy ra vụ việc, con gái 7 tuổi của chị L. đã chứng kiến. Thấy mẹ và dì bị sát hại, bé gái kêu cứu nên hàng xóm chạy sang, báo công an.

Theo đại tá Ứng, bé gái đã nhìn thấy Phương đâm các nạn nhân. Từ thông tin này, cảnh sát tìm số điện thoại của nghi can để ông Ứng thuyết phục Phương ra đầu thú.

Đến tối 18/9, người này đã đến Công an phường 3, thành phố Sóc Trăng trình diện.

Theo GiaDinh