Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày liên tiếp

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ Tết Dương lịch trong 3 ngày liên tiếp từ 30-12-2017 đến hết ngày 1-1-2018.

UBND TPHCM vừa ban hành thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2018.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ Tết Dương lịch trong 3 ngày liên tiếp từ 30-12-2017 đến hết ngày 1-1-2018 (trong đó ngày 1-1-2018 là ngày nghỉ lễ chính thức, 2 ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần).

Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày liên tiếp

Riêng những đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Thông báo của UBND TPHCM cũng nêu rõ: Cơ quan, đơn vị, trường học, xí nghiệp, bệnh viện, lực lượng vũ trang và các hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2018.

UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp các quận huyện làm tốt công tác vệ sinh, làm sạch đẹp TP, làm đẹp khu vực công sở, mặt tiền nhà phố…

Hiếu Nghĩa

Theo SGGP

------------------------------

Xem thêm:

Tiền lương ngày nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch 2018 được tính thế nào?

Tiền lương và ngày nghỉ Tết người lao động được hưởng, tính như thế nào trong dịp Tết Dương lịch và Âm lịch 2018?

Tiền lương ngày nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch 2018 được tính thế nào?

Người lao động được nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2018  . Ảnh: Minh Thư

Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2012, dịp Tết Dương lịch người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương. Nếu những ngày nghỉ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Nhưng Tết dương lịch 2018 năm nay nhiều lao động được nghỉ liền luôn 3 ngày vì ngày nghỉ Tết Dương lịch rơi đúng vào ngày thứ hai đầu tuần, cùng với ngày 30/12/2017 và 31/12/2017 là thứ Bảy và Chủ nhật.

Nếu người lao động làm thêm giờ trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018 có hưởng lương sẽ được nhận ít nhất 300% giá tiền lương (chưa kể tiền lương ngày đó, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường).

Đối với nghỉ Tết âm lịch 2018, cũng theo quy định, người lao động được nghỉ 5 ngày tết Âm lịch và được hưởng nguyên lương. Với công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội năm nay sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, cụ thể từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Nếu người lao động làm thêm giờ trong những ngày nghỉ tết Âm lịch có hưởng lương sẽ được nhận ít nhất 300% giá tiền lương (chưa kể tiền lương ngày đó, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường).

Theo infonet

---------------------------

Xem thêm:

Ngoài Tết Nguyên đán, còn có nhiều kỳ nghỉ dài ngày trong năm 2018

Ngoài 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, người lao động còn được nghỉ dài hơi vào Tết Dương lịch, dịp 304 - 15 và Quốc khánh.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 là 7 ngày (từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018, tức từ 29 tháng Cháp tới mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Ngoài ra, theo quy định, trong năm 2018, người lao động còn được nghỉ vào các dịp lễ, tết khác như Tết Dương lịch, 30/4 - 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương và Quốc khánh. Tính tổng cộng các ngày nghỉ (bao gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật liền kề hoặc trùng các ngày lễ, và ngày nghỉ bù) thì người lao động sẽ có 16 ngày nghỉ lễ trong năm 2018.

Ngoài Tết Nguyên đán, còn có nhiều kỳ nghỉ dài ngày trong năm 2018

Các ngày nghỉ trong dịp Tết Dương lịch 2018. (vòng xanh là ngày nghỉ cuối tuần thường lệ, vòng đỏ là ngày nghỉ lễ)

Ngoài Tết Nguyên đán, còn có nhiều kỳ nghỉ dài ngày trong năm 2018

Các ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ngoài Tết Nguyên đán, còn có nhiều kỳ nghỉ dài ngày trong năm 2018

Người lao động được nghỉ 01 ngày vào lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Ngoài Tết Nguyên đán, còn có nhiều kỳ nghỉ dài ngày trong năm 2018

Dịp 30/4 - 1/5, người lao động được nghỉ liên tiếp 4 ngày, tính cả thứ Bảy và Chủ nhật liền kề trước đó theo ngày nghỉ hằng tuần.

Ngoài Tết Nguyên đán, còn có nhiều kỳ nghỉ dài ngày trong năm 2018

Do ngày Quốc khánh (2/9) trùng ngày Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù một ngày vào ngày 3/9.

Theo DanViet